Video đường ống khí đốt ở khu vực Kursk của Nga bốc cháy dữ dội

Theo các kênh tin tức trên Telegram, binh sĩ Ukraine đã tấn công một đường ống dẫn khí đốt quan trọng ở miền Tây nước Nga, vốn từng được sử dụng để cung cấp khí đốt cho Liên minh châu Âu.

Theo đài RT, các kênh tin tức Mash và Baza cho rằng lực lượng Ukraine đã làm hư hỏng trạm đo khí Sudzha ở vùng Kursk vào rạng sáng 21/3.

Các video lan truyền trên mạng cho thấy một đám cháy lớn tại cơ sở này. Hiện chưa rõ trạm bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái hay pháo. Giới chức chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Video trạm đo khí đốt Sudzha ở Kursk bốc cháy dữ dội (Nguồn: Telegram):

Một số nhân vật viết blog quân sự Nga cho rằng Ukraine có thể đã gài thuốc nổ vào thiết bị ở đường ống khí đốt trước khi rút lui.

Ukraine đã tiến vào một số khu vực của vùng Kursk vào đầu tháng 8/2024, chiếm thị trấn Sudzha và hàng chục ngôi làng. Quân đội Nga đã giành lại Sudzha và khu vực xung quanh vào đầu tháng này.

Trạm đo khí bị cháy là một phần của đường ống Urengoy-Pomary-Uzhgorod mà trong nhiều thập kỷ đã vận chuyển khí đốt từ Nga sang Liên minh châu Âu qua lãnh thổ Ukraine. Dòng chảy khí đốt không bị gián đoạn ngay cả khi Ukraine kiểm soát trạm này trong cuộc tiến quân năm 2024.

Tuy nhiên, Ukraine đã từ chối gia hạn hợp đồng với nhà điều hành Nga Gazprom và từ ngày 1/1, đã dừng trung chuyển khí đốt.

Sau cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý tạm dừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trong 30 ngày.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, cho biết Nga cũng đã bắn hạ 7 thiết bị bay không người lái của chính mình nhằm tuân thủ các thỏa thuận ngừng tấn công cơ sở năng lượng trong 30 ngày. Ngoài ra, ông Peskov cũng nói rằng Nga đang xem xét thái độ của Ukraine đối với thỏa thuận của Nga và Mỹ, đồng thời cáo buộc Ukraine đã tìm cách tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga trong đêm 18/3.

Đề cập đến quan hệ Nga - Mỹ, ông Peskov nhấn mạnh ý chí của hai nhà lãnh đạo là bảo đảm tốt nhất cho lộ trình khôi phục mối quan hệ mà Nga cho rằng cần được xây dựng trên cơ sở tôn trọng và cùng có lợi. Theo đó, Tổng thống Putin mong muốn tận dụng toàn bộ các cơ hội để tiếp xúc với Tổng thống Trump và Mỹ cũng bày tỏ mối quan tâm tương tự.

Về phần mình, đề cập đến thỏa thuận giữa Nga và Mỹ, phát biểu họp báo chung ngày 19/3 tại Helsinki (Phần Lan), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng cam kết ngừng bắn, song kêu gọi Mỹ nên kiểm soát quá trình giám sát thỏa thuận tạm thời ngừng bắn trong vòng 30 ngày vào các cơ sở năng lượng. Ông cho biết Ukraine sẽ cung cấp danh sách các cơ sở năng lượng mà họ hy vọng Mỹ và các đồng minh sẽ giúp giám sát. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Ukraine cũng kêu gọi các đồng minh tiếp tục tăng cường viện trợ quân sự cho nước này.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Kế hoạch viện trợ quân sự của EU cho Ukraine gặp nhiều trở ngại
Kế hoạch viện trợ quân sự của EU cho Ukraine gặp nhiều trở ngại

Theo tờ Potilico, Liên minh châu Âu (EU) đang đối mặt với những chia rẽ nội bộ trong kế hoạch cung cấp hàng tỷ euro viện trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm đạn dược pháo binh nhằm củng cố năng lực chiến đấu của Kiev và tạo lợi thế trên bàn đàm phán với Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN