Ukraine kêu gọi quốc tế đánh giá khách quan và có trách nhiệm

Bộ Ngoại giao Ukraine ngày 19/2 ra tuyên bố kêu gọi các đối tác quốc tế thể hiện thái độ khách quan và tinh thần trách nhiệm cao trong việc đánh giá tình hình tại nước này, không để xảy ra các hành động có thể gây leo thang căng thẳng tại Ukraine.

Phó Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andrei Portnov ngày 19/2 tuyên bố những người có hành vi chiếm dụng vũ khí, chiếm giữ các tòa nhà của các cơ quan an ninh cần phải bị xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật. Ông kêu gọi những người biểu tình chấm dứt các hành động bất hợp pháp, rút khỏi các tòa nhà chiếm đóng vì hòa bình và sự thống nhất của đất nước.

Xung đột ngày 18/2 tại Kiev gây nhiều thương vong nhất kể từ khi bắt đầu  cuộc biểu tình mấy tháng qua. Ảnh: TTXVN


Trong khi đó, Cơ quan An ninh Ukraine ngày 19/2 bắt đầu điều tra vụ việc một số chính trị gia có hành động bất hợp pháp nhằm lật đổ chính quyền. Theo cơ quan này, các nhân viên điều tra âm mưu đảo chính sau các cuộc đụng độ gây đổ máu ở thủ đô Kiev trong những ngày qua giữa lực lượng chức năng và người biểu tình ủng hộ việc xích lại Liên minh châu Âu (EU).

Trước đó, Tổng thống Viktor Yanukovych đã ký sắc lệnh công bố ngày 20/2 là ngày để tang những người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ tại Kiev. Thông báo mới nhất của Bộ Nội vụ Ukraine cho biết trong các cuộc đụng độ ngày 18/2 tại thủ đô Kiev giữa cảnh sát và người biểu tình, có 24 người thiệt mạng (trong đó có 10 cảnh sát) và 751 người bị thương (trong đó có 379 cảnh sát).

Bộ Nội vụ Ukraine cho biết cảnh sát không sử dụng vũ khí nóng để trấn áp người biểu tình quá khích. Trong khi đó, các phần tử cực đoan đã sử dụng vũ khí nóng nhằm vào cảnh sát. Trong khi đó, tại quảng trường Độc lập ở thủ đô Kiev, các phần tử cực đoan tuyên bố tổng động viên lực lượng và sẵn sàng cho các cuộc đụng độ mới với cảnh sát. Còn tại thành phố Lvov, những người biểu tình đã chiếm cơ quan hành chính và tuyên bố thành lập chính quyền riêng.

Trước tình hình căng thẳng tại Ukraine, các nhà lãnh đạo Nga đã lên án mạnh mẽ hành động bạo lực của các phần tử đối lập cực đoan. Người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov ngày 19/2 tuyên bố chính quyền Nga đánh gia các diễn biến tại Ukraine là một âm mưu đảo chính. Moskva đồng thời lên án mạnh mẽ hành động bạo lực của các phần tử quá khích lợi dụng việc thực hiện luật ân xá để gây bạo lực.

Ông Peskov cho biết Nga chưa có quyết định về việc giải ngân khoản tín dụng thứ hai cho Ukraine. Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố yêu cầu phe đối lập tại Ukraine chấm dứt các hành vi gây rối bạo loạn, nối lại đối thoại ngay lập tức với chính quyền mà không đưa ra tối hậu thư và đe dọa.

Nga bày tỏ phẫn nộ trước việc lãnh đạo phe đối lập không có phản ứng phù hợp trước những hành động bạo lực của những kẻ cực đoan. Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Valentina Matvienko tuyên bố tình hình Ukraine nghiêm trọng và có mưu toan sử dụng vũ lực lật đổ chính quyền hợp pháp tại đây.

Về phía Liên minh châu Âu (EU), quan chức cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Catherine Ashton ngày 19/2 tuyên bố cuộc họp khẩn cấp các ngoại trưởng EU về tình hình Ukraine sẽ diễn ra ngày 20/2 tại Brussels (Bỉ). Trong khi đó, nhiều nhà lãnh đạo châu Âu đã kêu gọi trừng phạt những người chịu trách nhiệm gây ra bạo lực tại Ukraine.


TTXVN/ Tin tức
 Ukraine điều tra 'âm mưu đảo chính'
Ukraine điều tra 'âm mưu đảo chính'

Cơ quan An ninh Ukraine (tuyên bố họ đã mở cuộc điều tra một âm mưu đảo chính sau các cuộc đụng độ gây đổ máu ở thủ đô Kiev mấy ngày qua giữa lực lượng chức năng và người biểu tình ủng hộ việc xích lại Liên minh châu Âu (EU).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN