Điều này có thể củng cố an ninh năng lượng của châu Âu khi quá trình trung chuyển khí đốt từ Nga kết thúc hồi đầu năm. Đây là thông tin được Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha đưa ra trong một cuộc họp báo chung với người đồng cấp Anh David Lammy hôm 5/2.
Ukraine, từng là tuyến đường vận chuyển khí đốt của Nga cho đến đầu năm nay, khi thỏa thuận quá cảnh giữa hai nước hết hạn. Nước này cũng có các kho chứa khí đốt ngầm lớn, đặc biệt là ở phía Tây của đất nước.
"Chúng tôi thấy tiềm năng rất lớn, đặc biệt là sau khi chấm dứt quá cảnh khí đốt của Nga qua lãnh thổ Ukraine, trong khả năng mua khí LNG từ Mỹ", Ngoại trưởng Sybiha nói.
Ông Sybiha lưu ý rằng Ukraine sở hữu một trong những mạng lưới kho chứa khí đốt ngầm lớn nhất ở châu Âu, khiến nước này trở thành đối tác lý tưởng cho các mục đích cung ứng quốc tế. Ông nói thêm rằng việc hợp tác với Mỹ trong lĩnh vực này có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc củng cố sự ổn định năng lượng cho cả Ukraine và châu Âu nói chung.
Việc sử dụng kho chứa của Ukraine cho LNG của Mỹ có thể là một bước quan trọng hướng tới việc tăng cường cơ sở hạ tầng năng lượng của Đông Âu và đảm bảo khả năng phục hồi của nguồn cung cấp khí đốt khu vực.
Người đứng đầu ngành ngoại giao Ukraine nhấn mạnh rằng sự hợp tác như vậy sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên, với việc Ukraine sẵn sàng đóng vai trò là người bảo đảm an ninh năng lượng của châu Âu.
Ông Sybiha cũng mời các doanh nghiệp Mỹ tham gia tái thiết và giúp Ukraine xây dựng lại sau những thiệt hại và tàn phá do gần ba năm xung đột gây ra.
Kiev đã đề xuất trong Kế hoạch chiến thắng được trình bày vào năm ngoái để ký một thỏa thuận với Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và các đồng minh khác cho phép đầu tư chung và sử dụng tài nguyên thiên nhiên của Ukraine, mà nước này cho là trị giá hàng nghìn tỷ USD.
"Đó cũng là một yếu tố đảm bảo sự hiện diện của các doanh nghiệp lớn ở Ukraine, lợi ích của các đồng minh thân cận nhất của chúng tôi trong việc phát triển các lĩnh vực như vậy và bảo vệ chúng", ông Sybiha nói.
Đề xuất hợp tác lưu trữ LNG của Ukraine với Mỹ là một bước đi chiến lược nhằm tăng cường an ninh năng lượng cho cả Ukraine và châu Âu. Đề xuất này cũng mang lại lợi ích kinh tế cho Ukraine, đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Mỹ đầu tư vào quá trình tái thiết đất nước. Hiện Mỹ và EU chưa có phản hồi chính thức về đề xuất này.