Ảnh minh hoạ: Telegram/ASTRA
Theo tờ The Kyiv Post, Kstovo là thành phố khoảng 66.000 dân thuộc vùng Nizhny Novgorod, cách Kiev khoảng 1.104 km.
Nguồn tin từ HUR cho biết chiến dịch sử dụng hơn 50 UAV nội địa, gồm các mẫu “Bober” và FP-1. Mục tiêu là một cột chưng cất đang được sửa chữa, chịu trách nhiệm xử lý dầu thô chính, vốn đã bị hư hại sau các đòn tấn công trước đó.
Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội Nga cho thấy ngọn lửa lớn và những vụ nổ rực sáng bầu trời đêm, lực lượng cứu hỏa được huy động để ứng phó.
Nhà máy Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez là một trong những trụ cột cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, cung cấp xăng dầu cho vùng Moskva – chiếm khoảng 30% nhu cầu xăng của cả nước – chế biến khoảng 17 triệu tấn dầu thô mỗi năm và sản xuất hơn 50 loại sản phẩm dầu khác nhau, gồm xăng, diesel, nhiên liệu hàng không, nhựa đường, paraffin. Một phần sản lượng cũng phục vụ nhu cầu quân sự và công nghiệp quốc phòng của nước này.
Các bể chứa dầu của công ty Lukoil tại Brussels, Bỉ. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN
Tờ báo của Ukraine đưa tin từ tối 3/11 đến rạng sáng 5/11, nhiều UAV cũng được ghi nhận tấn công các cơ sở công nghiệp và năng lượng sâu trong lãnh thổ Nga, gây hỏa hoạn tại các nhà máy lọc dầu, hóa dầu và làm mất điện diện rộng ở nhiều vùng.
Tại Volgograd, tối 3/11, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại trạm biến áp điện Frolovskaya sau cuộc tấn công bằng UAV. Thống đốc Andrei Bocharov xác nhận mảnh vỡ UAV rơi xuống đã gây cháy, ảnh hưởng đến một phần Frolovo và các huyện lân cận, đồng thời vùng này được ban hành cảnh báo “nguy cơ UAV”.
Tại Kursk, khoảng 16.000 hộ dân ở các huyện Rylsky, Glushkov và Korenovsky bị cắt điện sau một “cuộc tấn công của đối phương” vào trạm biến áp, theo Thống đốc Alexander Khinshtein. Một trạm biến áp khác tại làng Belaya cũng bốc cháy, khiến bảy khu dân cư mất điện.
Xa hơn về phía Đông, tại Bashkortostan, hai UAV tấn công nhà máy hóa dầu Sterlitamak vào sáng 4/11. Thống đốc Radiy Khabirov cho biết UAV đã bị bắn hạ, nhưng mảnh vỡ làm hư hại và gây sập một phần đơn vị xử lý nước của nhà máy. Rất may không có thương vong.
Cùng ngày, tờ The Kyiv Independent dẫn nguồn tin từ người dân địa phương, truyền thông Nga và thống đốc vùng, đưa tin thành phố Oryol cũng hứng chịu các vụ nổ, được cho là từ vũ khí phản lực hoặc UAV động cơ phản lực. Người dân cho biết nghe nhiều tiếng nổ và đăng video lên mạng xã hội, cách nhà máy nhiệt điện Oryol khoảng 1 – 1,5 km.
Thống đốc Oryol, Andrey Klychkov, cho biết các UAV Ukraine nhắm vào khu vực này nhưng đã bị lực lượng phòng không Nga bắn hạ. Mảnh vỡ làm hư hại nhà cửa và công trình phụ. UAV cũng tấn công cơ sở năng lượng gần thành phố Vladimir.
Thống đốc Alexander Avdeyev thông báo: “Các chuyên gia đang làm việc tại hiện trường. Việc khắc phục sẽ bắt đầu vào ban ngày. Xin mọi người giữ bình tĩnh. Tất cả hệ thống thiết yếu vẫn hoạt động bình thường”.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết tổng cộng 40 UAV Ukraine bị bắn hạ qua đêm tại nhiều vùng, gồm Voronezh, Rostov, Kursk, Crimea, Bryansk, Belgorod và Oryol.
Trước đó chưa đầy một tuần, Hải quân Ukraine tuyên bố đã tấn công Nhà máy Nhiệt điện Oryol bằng tên lửa hành trình Neptune sản xuất trong nước, sau khi xuất hiện thông tin xảy ra hỏa hoạn tại cơ sở này.
Trong bối cảnh xung đột sắp bước vào mùa đông thứ tư, Nga đã gia tăng các cuộc tấn công vào ngành năng lượng Ukraine. Trong khi đó, Ukraine đã tăng cường nhập khẩu khí đốt để dự phòng gián đoạn nguồn cung và dự kiến dự trữ 13,2 tỷ m³ khí đốt tại các kho, trong đó có khoảng 4,6 tỷ m³ khí nhập khẩu.