Xung đột Nga-Ukraine: Tổng thống Putin ký luật cho phép lực lượng dự bị bảo vệ cơ sở lọc dầu

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã ký ban hành các đạo luật mới cho phép huy động lực lượng dự bị để bảo vệ các nhà máy lọc dầu bị thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine tấn công, đồng thời hợp pháp hóa việc tuyển quân nghĩa vụ quanh năm trong bối cảnh áp lực từ xung đột Ukraine và chi tiêu quốc phòng ngày càng gia tăng.

Chú thích ảnh
Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp với các thành viên Chính phủ tại Moskva, ngày 27/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Báo The Kyiv Post của Ukraine ngày 5/11 dẫn thông tin do hãng thông tấn Pháp AFP đăng tải cho biết vào hôm 4/11, Tổng thống Vladimir Putin đã ký thông qua một đạo luật cho phép sử dụng quân dự bị để bảo vệ các nhà máy lọc dầu, sau khi các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Ukraine gây ra tình trạng thiếu xăng ở một số khu vực của Liên bang Nga.

Kiev đã nhắm mục tiêu vào các nhà máy lọc dầu của Liên bang Nga nhằm đáp trả các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái của Moskva vào Ukraine, đồng thời tìm cách cắt đứt nguồn thu năng lượng đang tài trợ cho quân đội Nga.

Trong gần bốn năm xung đột, Ukraine đã nhiều lần tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Liên bang Nga, nhưng các cuộc tập kích gần đây gia tăng cường độ, khiến giá xăng dầu tăng vọt và một số khu vực phải áp dụng chế độ phân phối nhiên liệu.

Đạo luật mà Tổng thống Putin ký cho phép huy động lực lượng dự bị quân đội mà theo các nghị sĩ Nga là ước tính khoảng 2 triệu người, để bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu, bao gồm các nhà máy lọc dầu.

Đồng thời, ông Putin cũng ký một đạo luật khác cho phép tuyển quân nghĩa vụ quanh năm, thay vì chỉ thực hiện trong hai đợt cố định vào mùa xuân và mùa thu như trước đây.

Hồi giữa tháng 9, Tổng thống Putin cho biết hiện có khoảng 700.000 quân đang ở tiền tuyến trong cuộc xung đột với Ukraine.

Theo nhà lãnh đạo Liên bang Nga, gần một nửa quân số thường trực của Moskva đang tham gia vào cuộc xung đột với Ukraine.

"Hơn 700.000 quân đang đồn trú dọc theo đường tiếp xúc, vì vậy chúng ta phải lựa chọn trong số họ. Chúng ta cần chọn những người sẵn sàng và phù hợp với công việc này", Tổng thống Putin phát biểu ngày 18/9 trong một cuộc họp với các nhà lãnh đạo của các nhóm nghị sĩ.

Tổng thống Putin cùng các nghị sĩ đã cùng thảo luận trong chương trình "Thời đại của những người hùng", nhằm mục đích đào tạo các cựu chiến binh phục vụ cộng đồng.

Đây là lần hiếm hoi Liên bang Nga tiết lộ quân số chính xác tham gia vào cuộc xung đột Ukraine kể từ tháng 2/2022.

Trước đó, hồi tháng 1/2024, Tổng thống Putin từng nói rằng khoảng 600.000 binh sĩ đang ở trong khu vực chiến sự.

Theo tuyên bố của nhà lãnh đạo, trong số 617.000 binh sĩ tham gia cuộc chiến tại Ukraine, có 244.000 người được triệu tập theo đợt huy động quân vào tháng 9/2022.

Khoảng 41.000 binh sĩ được nhập ngũ trong cùng đợt sau đó đã được giải ngũ vì lý do sức khỏe hoặc đến tuổi xuất ngũ.

Nga đã tăng quy mô quân đội thường trực vào tháng 9 năm ngoái lên gần 2,4 triệu người, bao gồm 1,5 triệu quân nhân tại ngũ. Hiện vẫn chưa rõ tổng số lượng quân nhân trên danh nghĩa là bao nhiêu.

Theo AFP, cho đến nay Moskva vẫn duy trì được nguồn nhân lực nhờ mức chi trả hậu hĩnh và các phúc lợi xã hội dành cho binh sĩ.

Tuy nhiên, chi tiêu quân sự khổng lồ đã bắt đầu gây áp lực lên ngân sách nhà nước, buộc Moskva phải tăng thuế để bù đắp thâm hụt ngày càng lớn.

Theo luật pháp Liên bang Nga, quân nhân nghĩa vụ không được phép tham chiến trực tiếp, nhưng sau khi hoàn thành nghĩa vụ, họ trở thành quân dự bị, khiến họ có thể bị huy động trong các đợt tổng động viên tiếp theo.

Phần lớn 300.000 quân dự bị được huy động tham chiến ở Ukraine trong đợt tổng động viên năm 2022 đều là cựu quân nhân nghĩa vụ.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
Kết quả khảo sát đáng lo cho Kiev: Hơn 60% người Ba Lan tin quan hệ với Ukraine đang xấu đi
Kết quả khảo sát đáng lo cho Kiev: Hơn 60% người Ba Lan tin quan hệ với Ukraine đang xấu đi

Kết quả cuộc khảo sát do công ty nghiên cứu IBRiS thực hiện cho trang tin Wirtualna Polska cho thấy 65,5% người Ba Lan được phỏng vấn tin rằng quan hệ Ba Lan–Ukraine đã xấu đi trong năm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN