UAV Ukraine tấn công một trong những cảng xuất khẩu dầu lớn nhất của Nga ở Biển Đen

Các thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công cơ sở dầu mỏ tại cảng Tuapse của Liên bang Nga trên bờ Biển Đen vào rạng sáng 2/11, gây cháy lớn trên một tàu chở dầu.

Chú thích ảnh
Bức ảnh ghi lại cảnh cháy tại các cơ sở dầu mỏ ở cảng biển Tuapse của Liên bang Nga vào ngày 2/11/ 2025 sau một cuộc tấn công của Ukraine. Ảnh: Crimean Wind/Telegram

Báo The Kyiv Post của Ukraine ngày 2/11 cho biết Tuapse là nơi đặt một trong những cảng xuất khẩu dầu lớn nhất của Liên bang Nga ở khu vực Biển Đen, xử lý hàng triệu tấn dầu thô và sản phẩm dầu mỗi năm.

Vị trí gần Ukraine khiến Tuapse nằm hoàn toàn trong tầm tấn công của các thiết bị bay không người lái Ukraine.

Nhân chứng cho biết ngọn lửa bùng phát tại khu vực cảng biển sau một vụ tấn công được cho là do thiết bị bay không người lái thực hiện.

Hãng tin độc lập Astra của Liên bang Nga xác định ít nhất ba đám cháy đã xảy ra, bao gồm một đám cháy tại khu phức hợp cầu cảng nước sâu thuộc công ty TNHH RN-Sea Terminal Tuapse, và một đám cháy khác tại khu vực cầu cảng bốc dỡ dầu gần mũi Southern Mole.

Giới chức Liên bang Nga xác nhận vụ tấn công nhưng gọi đó là “vụ rơi của thiết bị bay không người lái”, đồng thời cho biết “các hư hại đối với cơ sở hạ tầng cảng đã được ghi nhận”.

“Tại cảng Tuapse, các mảnh vỡ của thiết bị bay không người lái đã rơi xuống một tàu chở dầu. Cấu trúc phần trên boong bị hư hại. Thủy thủ đoàn của tàu đã được sơ tán. Một đám cháy đã bùng phát trên con tàu”, thông cáo của chính quyền nêu rõ.

“Các tòa nhà và cơ sở hạ tầng của cảng cũng bị hư hại. Ngoài ra, kính tại tòa nhà ga đường sắt cũng bị vỡ. Theo thông tin ban đầu, không có thương vong”, thông cáo bổ sung.

Một nguồn tin của tờ The Kyiv Post trong Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) sau đó xác nhận vụ tấn công.

Nguồn tin này cho biết Trung tâm Tác chiến Đặc biệt Alpha của SBU, phối hợp với các lực lượng quân sự khác, là đơn vị chịu trách nhiệm cho cuộc tấn công mà họ khẳng định đã “đánh trúng tàu chở dầu và cơ sở hạ tầng bốc dỡ của cảng dầu Tuapse”.

Theo SBU, có tổng cộng năm đòn tấn công bằng thiết bị bay không người lái được ghi nhận, làm bốc cháy một tàu chở dầu và vô hiệu hóa ít nhất bốn trụ bơm phục vụ việc bốc dỡ dầu. Các tòa nhà trong cảng cũng bị hư hại.

Nguồn tin cho biết mục tiêu của chiến dịch là nhằm hạn chế nguồn thu từ dầu mỏ – một nguồn tài chính chủ chốt cho cuộc chiến của Liên bang Nga tại Ukraine, đồng thời nhấn mạnh: “Cơ quan an ninh tiếp tục tấn công vào cơ sở hạ tầng lọc dầu của Liên bang Nga”.

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết họ đã bắn hạ 164 thiết bị bay không người lái của Ukraine trong đêm, trong đó có 32 chiếc trên khu vực Krasnodar Krai (nơi có Tuapse) và 39 chiếc trên Biển Đen.

Tuapse và chiến dịch tấn công cơ sở dầu mỏ Nga của Ukraine

Các cơ sở dầu mỏ ở Tuapse, thuộc vùng Krasnodar Krai của Liên bang Nga, đã nhiều lần trở thành mục tiêu trong chiến dịch tấn công tầm xa ngày càng mở rộng của Ukraine nhằm vào ngành công nghiệp dầu mỏ của Moskva.

Nhà máy lọc dầu Tuapse, thuộc sở hữu của tập đoàn dầu mỏ Rosneft (Liên bang Nga), có công suất chế biến hàng năm khoảng 12 triệu tấn dầu thô. Nhà máy này chuyên thực hiện giai đoạn tinh chế sơ cấp, sản xuất xăng thô, dầu diesel và dầu nhiên liệu, với một phần đáng kể được xuất khẩu.

Cảng biển này từng là một trong những mục tiêu của vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái trên biển của Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) vào ngày 24/9.

Trước đó vào tháng 7, HUR đã tiến hành một vụ tấn công khác vào các nhà máy lọc dầu ở Tuapse bằng thiết bị bay không người lái.

Còn vào tháng 3, thống đốc khu vực xác nhận một đám cháy lớn đã bùng phát và lan rộng trên diện tích hơn 1.000 mét vuông sau khi một trong các bồn chứa xăng bốc cháy.

Tổng thống Volodymyr Zelensky trước đây cho biết các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cơ sở dầu mỏ của Liên bang Nga đã làm giảm sản lượng lọc dầu và nhiên liệu của Moskva khoảng 20–27%, góp phần gây ra tình trạng khan hiếm nhiên liệu và cảnh xếp hàng dài tại các trạm xăng.

Một số nhà máy lọc dầu đã buộc phải ngừng hoạt động, khiến Liên bang Nga phải chuyển sản xuất sang các cơ sở khác.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cho biết 90–95% các đòn tấn công tầm xa sâu trong lãnh thổ Liên bang Nga hiện nay được thực hiện bằng vũ khí do Ukraine tự sản xuất, với chỉ một phần nhỏ sử dụng tên lửa Storm Shadow của Anh và SCALP của Pháp.

Ông Zelensky khẳng định nước này sẽ tiếp tục nhắm vào các cơ sở như vậy nhằm làm suy yếu khả năng tài chính của Nga trong việc duy trì cuộc chiến tại Ukraine.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
AFP: Số tên lửa Nga dùng tấn công Ukraine trong tháng 10 đạt mức kỉ lục kể từ năm 2023
AFP: Số tên lửa Nga dùng tấn công Ukraine trong tháng 10 đạt mức kỉ lục kể từ năm 2023

Theo phân tích của hãng tin AFP, Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga đã phóng gần 300 tên lửa vào Ukraine trong tháng 10 - con số cao nhất kể từ đầu năm 2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN