Ukraine cấm ông Berlusconi nhập cảnh 3 năm vì thăm Crimea

Cơ quan an ninh Ukraine ngày 17/9 đã ban hành lệnh cấm cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi nhập cảnh nước này trong 3 năm, sau khi ông Berlusconi cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm Crimea tuần trước.


Cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi (trái) cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm Crimea.


Hãng thông tấn Nga TASS trích dẫn lý do của lệnh cấm trên bản điện tử của báo Apostrof (Ukraine): “Quyết định cấm công dân Italy Silvio Berlusconi vào lãnh thổ Ukraine trong thời hạn 3 năm là ‘để đảm bảo an ninh quốc gia’”.

Cũng theo TASS, cựu Thủ tướng Italy đã dành 2 ngày ở Crimea. Trong thời gian này, ông Berlusconi cùng với Tổng thống Nga Putin đã tới đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các binh sĩ hy sinh trong chiến tranh Crimea năm 1953. Ông Putin và nhà cựu lãnh đạo Italy cũng dùng bữa tối tại một nhà hàng ngoài trời cùng với những người Crimea gốc Italy.

Đây là lần thứ ba ông Berlusconi và ông Putin gặp mặt trong năm nay. Nhà lãnh đạo Nga đã tới Rome hồi tháng 6 để gặp Giáo hoàng Francis, các nhà lãnh đạo Italy và cựu Thủ tướng Berlusconi. Trước đó, ông Berlusconi đã tiếp Tổng thống Nga và gia đình tại dinh thự riêng trên hòn đảo Sardinia.

Ngày 16/9, Ukraine công bố cấm một số nhà báo phương Tây nhập cảnh nước này với lý do thúc đẩy “các hành động khủng bố”. Hai nhà báo và một quay phim của BBC đã bị cấm tới Ukraine trong vòng 1 năm. Tuy nhiên Đại sứ Anh tại Ukraine Judith Gough xác nhận trên mạng xã hội Twitter rằng các nhà báo BBC sẽ được gỡ tên khỏi lệnh cấm.

Các nhà báo khác trong danh sách đen của Ukraine còn có hai nhà báo Tây Ban Nha. Các kênh tin tức nhà nước của Nga như Rossiya-24, Channel One và NTV cũng có mặt trong danh sách trên. Các quan chức Nga, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, Chủ tịch Quốc hội Sergei Naryshkin và Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Alexei Pushkov cũng bị cấm vào Ukraine.

HN (Theo Newsweek)
 Ukraine mở rộng danh sách trừng phạt nhằm vào Nga
Ukraine mở rộng danh sách trừng phạt nhằm vào Nga

Ngày 16/9, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã mở rộng một danh sách trừng phạt nhằm vào các cá nhân và công ty Nga bị cáo buộc chịu trách nhiệm về cuộc nổi dậy tại miền Đông Ukraine và việc Moskva sáp nhập Crimea.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN