Ukraine mở rộng danh sách trừng phạt nhằm vào Nga

Ngày 16/9, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã mở rộng một danh sách trừng phạt nhằm vào các cá nhân và công ty Nga bị cáo buộc chịu trách nhiệm về cuộc nổi dậy tại miền Đông Ukraine và việc Moskva sáp nhập Crimea.


Tay súng li khai làm nhiệm vụ trong một chiến dịch quân sự ở thị trấn Torez thuộc khu vực Donetsk ngày 14/9. Ảnh: AFP/TTXVN


Phát ngôn viên của Tổng thống Ukraine viết trên trang Twitter rằng ông Poroshenko đã ký ban hành một đạo luật áp dụng các biện pháp trừng phạt nhằm vào 400 quan chức và 90 công ty của Nga. Tuy nhiên, quan chức này không nêu cụ thể ai bị trừng phạt và những tác động tức thì đối với họ là gì.

Trong một diễn biến liên quan, Quốc hội Ukraine cùng ngày đã nhất trí bỏ phiếu thông qua văn bản khuyến nghị Liên hợp quốc tước quyền phủ quyết của Nga, vốn cho phép Moskva ngăn chặn các nghị quyết của Hội đồng Bảo an, trong trường hợp các cuộc xung đột diễn ra đặc biệt ác liệt.

TN (theo AFP)
EU gia hạn lệnh trừng phạt Nga
EU gia hạn lệnh trừng phạt Nga

Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí gia hạn thêm 6 tháng lệnh trừng phạt đối với các cá nhân và tổ chức của Nga và Ukraine liên quan đến cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine và sự kiện Moskva sáp nhập trở lại bán đảo Crimea hồi tháng 3 năm ngoái.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN