Ukraina nối lại phiên xét xử bà Tymoshenko

Toà án quận Kiép ở thành phố Khaccop (Kháccốp) của Ukraina (Ucraina) ngày 14/8 nối lại phiên xét xử vụ án hình sự thứ hai đối với cựu Thủ tướng Ukraina Yulia Tymoshenko, trong đó bà bị buộc tội lừa đảo tài chính trong nửa cuối thập niên 1990, khi còn là lãnh đạo tập đoàn "Các hệ thống năng lượng thống nhất Ukraina" (EESU) - tập đoàn lớn nhất lúc đó ở Ukraina.

Trước đó, toà này đã vài lần hoãn phiên xét xử do bị cáo vắng mặt. Hiện vẫn chưa rõ bị cáo sẽ có mặt tại phiên toà lần này hay các thẩm phán sẽ tiếp xúc với bị cáo qua truyền hình.

 

Cựu Thủ tướng Ukraina  Yulia Tymoshenko. Nguồn: Internet.



Tymoshenkođang chịu án 7 năm tù do lạm quyền trong việc ký kết hiệp định về khí đốt với Nga hồi năm 2009, chưa lần nào có mặt tại phiên xét xử vụ án hình sự thứ hai với lý do sức khỏe không tốt.

Trong khi đó, Cơ quan quản lí trại giam quốc gia Ukraina ngày 13/8 cho biết cựu Thủ tướng Tymoshenkođã từ chối có mặt tại phiên xét xử vụ án hình sự thứ hai chống lại bà, theo đó bà Tymoshenko đã gửi đơn từ chối tham dự phiên toà lên Toà án quận Kiev (Kiép).


TTXVN/ Tin Tức

Bản án dành cho cựu Thủ tướng Y.Tymoshenko chính thức có hiệu lực
Bản án dành cho cựu Thủ tướng Y.Tymoshenko chính thức có hiệu lực

Bản án dành cho cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko với tội danh lạm quyền khi ký hợp đồng mua bán khí đốt với Nga hồi năm 2009, đã chính thức có hiệu lực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN