UAV Ukraine ồ ạt tấn công tỉnh Kursh, gây hoả hoạn ở nhà máy lọc dầu Moscow

Rạng sáng 1/9, UAV Ukraine đã tấn công quy mô lớn vào tỉnh Kursk của Liên bang Nga. Trong khi đó, một số UAV đã nhắm vào nhà máy lọc dầu Moscow và gây ra hỏa hoạn tại đây.

Chú thích ảnh
Hình ảnh đám cháy xảy ra tại nhà máy lọc dầu Moscow của Liên bang Nga sau khi bị thiết bị bay không người lái của Ukraine tấn công sáng 1/9/2024. Ảnh cắt từ clip do Reuters phát.

Truyền thông Nga đưa tin rạng sáng 1/9, hệ thống phòng không của Các Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga (VSRF) đang tích cực hoạt động để đẩy lùi một cuộc tấn công quy mô lớn bằng thiết bị bay không người lái (UAV) do Các Lực lượng Vũ trang Ukraine (VSU) tiến hành nhằm vào thành phố Zheleznogorsk ở tỉnh Kursk.

Cuộc tấn công bắt đầu bất ngờ, nhưng lực lượng phòng không Liên bang Nga ngay lập tức được đặt trong tình trạng báo động để bảo vệ thành phố nằm gần biên giới với Ukraine và là một trung tâm công nghiệp và giao thông quan trọng trong khu vực này.

Cũng trong ngày 1/9, hãng tin Reuters dẫn lời Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin cho biết một số thiết bị bay không người lái đã nhắm vào nhà máy lọc dầu Moscow và gây ra hỏa hoạn tại một "phòng kỹ thuật riêng biệt" của nhà máy này.

Nhà máy lọc dầu Moscow nằm ở ở phía Đông Nam thủ đô Moskva, thuộc sở hữu của Gazprom Neft, một công ty dầu khí của gã khổng lồ khí đốt Gazprom của Liên bang Nga.

Sau đó, hãng thông tấn nhà nước Liên bang Nga TASS đã trích dẫn thông báo của cơ quan dịch vụ khẩn cấp nước này cho biết đám cháy đã được khống chế.

Xem video hoả hoạn tại nhà máy lọc dầu Moscow của Liên bang Nga sau khi bị thiết bị bay không người lái của Ukraine tấn công sáng 1/9/2024. Nguồn: Reuters phát.

Liên quan tới cuộc tấn công hôm 1/9 của Ukraine, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cùng ngày cho biết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng các đơn vị phòng không của họ đã phá hủy 158 thiết bị bay không người lái của Ukraine.

Trong số này, 46 thiết bị bay không người lái của Ukraine bị phá hủy trên vùng biên giới Kursk, 34 máy bay trên Bryansk, 28 máy bay trên Voronezh, 14 máy bay trên vùng Belgorod, 9 chiếc trên bầu trời Moskva và khu vực xung quanh.

Ngoài ra, một số thiết bị bay không người lái khác của Ukraine đã bị bắn hạ trên bầu trời Kaluga, Lipetsk, Ryazan và nhiều vùng khác của Liên bang Nga.

Hiện nay, cuộc chiến kéo dài hai năm rưỡi giữa Liên bang Nga và Ukraine đang ở thời điểm quan trọng, khi Moskva đang thúc đẩy một cuộc tấn công ở miền Đông Ukraine và nỗ lực trục xuất các lực lượng Ukraine đã đột nhập qua biên giới phía Tây của nước này trong một cuộc tấn công bất ngờ vào ngày 6/8.

Tuần trước, các lực lượng của Liên bang Nga đã thực hiện đòn tấn công đường không với quy mô lớn nhất từ trước tới nay nhằm vào các mục tiêu của Ukraine trên cả nước, đặc biệt là các cơ sở năng lượng.

Xem video Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky lên tiếng về "bước đi mạnh mẽ" để kết thúc chiến tranh với Liên bang Nga. Nguồn: Văn phòng Báo chí tổng thống Ukraine/Reuters

Về phía Ukraine, ngành công nghiệp sản xuất thiết bị bay không người lái của nước này đang phát triển nhanh chóng và họ cũng đẩy mạnh các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng, quân sự và giao thông của Liên bang Nga.

Ukraine cũng đang gây sức ép với Mỹ để được cấp phép sử dụng vũ khí mạnh hơn do phương Tây cung cấp nhằm gây ra thiệt hại lớn hơn bên trong lãnh thổ Liên bang Nga và làm suy yếu khả năng của Moskva trong việc tiếp tục các cuộc tấn công vào Ukraine.

Trong một phát biểu vào qua video được Văn phòng Báo chí tổng thống Ukraine đăng tải vào tối 31/8, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky đã gia tăng áp lực lên Washington để cho phép Kiev tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Liên bang Nga sau khi các đại diện của ông gặp các quan chức cấp cao của Mỹ.

Tổng thống Ukraine nói: “Tôi kêu gọi Mỹ, Anh, Pháp và Đức: chúng tôi cần năng lực để bảo vệ Ukraine và người dân Ukraine một cách thực sự và toàn diện. Chúng tôi cần được cấp quyền cả đối với năng lực tầm xa lẫn (việc sử dụng) đạn pháo và tên lửa tầm xa của các bạn. Những quyết định quan trọng đó có thể tác động đáng kể nhất đến các sự kiện không nên bị trì hoãn".

Trong phát biểu của mình, ông Zelensky cũng nhấn mạnh rằng việc quét sạch bầu trời Ukraine khỏi những quả bom dẫn đường của Liên bang Nga là một bước đi mạnh mẽ nhằm buộc Moskva phải tìm cách chấm dứt chiến tranh và có được một nền hòa bình công bằng.

Thành Nam/Báo Tin tức (Theo Reuters, TASS)
Nga và Ukraine lại tấn công vào lãnh thổ của nhau, làm hàng chục người bị thương
Nga và Ukraine lại tấn công vào lãnh thổ của nhau, làm hàng chục người bị thương

Trong khi Moskva nói rằng Kiev pháo kích làm 11 người ở tỉnh Belgorod của Liên bang Nga bị thương, Ukraine cho hay các lực lượng Liên bang Nga đã tấn công vào thành phố Kharkiv của nước này làm ít nhất 47 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN