UAV nghi của Triều Tiên đã chụp rất nhiều ảnh THAAD

Thiết bị bay không người lái (UAV) được cho thuộc CHDCND Triều Tiên đã chụp được nhiều bức ảnh về hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ trên lãnh thổ Hàn Quốc.

Các quan chức quốc phòng Hàn Quốc ngày 13/6 đã xác nhận thông tin trên với báo giới.

Hệ thống THAAD của Mỹ được triển khai tại Seongju, Hàn Quốc. Ảnh: AP/TTXVN

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin rằng chiếc UAV rơi tại vùng núi gần biên giới Triều Tiên và Hàn Quốc hôm 9/6 được trang bị camera của nhãn hiệu Sony. Sau đó, quân đội Hàn Quốc đã tịch thu và phân tích nội dung trong thẻ nhớ 64-gigabyte của chiếc camera.

Kết quả thu được là trong thẻ nhớ chiếc camera có rất nhiều hình ảnh về THAAD đặt tại Seongju, tỉnh Bắc Gyeongsang (Hàn Quốc).

Được biết khoảng cách từ biên giới Hàn Quốc - Triều Tiên đến khu vực đặt THAAD là khoảng 270 km.

Hà Linh/Báo Tin Tức
Hàn Quốc phát hiện máy bay do thám nghi của Triều Tiên
Hàn Quốc phát hiện máy bay do thám nghi của Triều Tiên

Thiết bị bay vừa được phát hiện có chiều dài 1,8 mét, rộng 2,4 mét. Trên thân có gắn một máy quay đã gợi lên khả năng đây là một loại máy bay không người lái của Triều Tiên làm nhiệm vụ thu thập tin tình báo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN