Hàn Quốc phát hiện máy bay do thám nghi của Triều Tiên

Thiết bị bay vừa được phát hiện có chiều dài 1,8 mét, rộng 2,4 mét. Trên thân có gắn một máy quay đã gợi lên khả năng đây là một loại máy bay không người lái của Triều Tiên làm nhiệm vụ thu thập tin tình báo.

Chiếc UAV được tìm thấy trên một vùng đồi núi hoang vắng. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết, một sĩ quan quân đội Hàn Quốc ngày 9/6 đã phát hiện một vật dường như là máy bay không người lái của Triều Tiên tại vùng núi Inje ở tỉnh Gangwon. Thiết bị bay này được tìm thấy gần một nhà dân, song chưa rõ nó đang tiến hành nhiệm vụ gì. 

Giới chức Hàn Quốc xác định, máy bay do thám này nhiều khả năng có nguồn gốc từ Triều Tiên, dựa trên các đặc điểm vật lý tương tự như những UAV trước đây mà Seoul thu giữ được.

Một nguồn tin giấu tên bên trong quân đội Hàn Quốc tiết lộ với hãng tin Reuters rằng: “Máy bay được tìm thấy lần này trông thiết kế cẩu thả song mảnh hơn những cái trước”. 

Kể từ năm 2014, hàng loạt UAV đã được tìm thấy dọc theo các thị trấn biên giới của Hàn Quốc. Mỹ và Hàn Quốc đã cáo buộc Triều Tiên cử máy bay làm công cụ gián điệp do thám, tuy nhiên Bình Nhưỡng bác bỏ thông tin này “bịa đặt”. 

Trước đó, một người đào ngũ khỏi Triều Tiên từng tuyên bố nước này có kho vũ khí gồm 300 máy bay không người lái, có thể gắn vũ khí hóa học và tấn công Seoul sau một giờ nhận lệnh. 

Xuân Chi/Báo Tin Tức
Chuyên gia: Triều Tiên có thể sử dụng tên lửa hạt nhân để tiêu diệt vệ tinh, máy bay
Chuyên gia: Triều Tiên có thể sử dụng tên lửa hạt nhân để tiêu diệt vệ tinh, máy bay

Một vụ phóng thử của Triều Tiên trong thời gian gần đây có vẻ như đã thất bại khi tên lửa phát nổ trên không, nhưng theo chuyên gia, đây có thể là một vụ thử nghiệm dành cho tên lửa hạt nhân có khả năng phát nổ trên không nhằm gây hậu quả thảm khốc cho đối phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN