Những điều chưa biết về máy tính bảng 'made in Triều Tiên'

Công ty công nghệ nhà nước Myohyang IT của CHDCND Triều Tiên đã khởi động chiến dịch quảng cáo cho sản phẩm máy tính bảng do nước này sản xuất có tên Ryonghung iPad.

Không như dòng máy tính bảng nổi tiếng của Apple, chiếc Ryonghung iPad chỉ có 40 ứng dụng, màn hình 8 inch và bộ nhớ 8GB.

Những điều chưa biết về máy tính bảng 'made in Triều Tiên' ảnh 1

Máy tính bảng do Triều Tiên sản xuất có tên Ryonghung iPad.

Theo quảng cáo, Ryonghung iPad còn được trang bị bàn phím rời giúp người sử dụng soạn thảo văn bản cũng như đọc các nguồn thông tin điện tử khác nhau.

RT đánh giá rằng sản phẩm của công ty nhà nước Myohyang IT này khó có thể đưa ra thị trường nước ngoài do tên gọi vi phạm thương hiệu của sản phẩm thuộc Apple.

Tuy bắt chước tên gọi nhưng sản phẩm của Triều Tiên không có nhiều trùng hợp với máy tính bảng của Apple bởi iPad Pro mới nhất có các phiên bản 32GB, 128GB, 256GB trong khi Ryonghung iPad chỉ có bộ nhớ 8GB và có thể đạt 24GB nếu có thêm thẻ SD.

Các ứng dụng của Ryonghung iPad bao gồm tính toán, từ điển và nông học.

Những điều chưa biết về máy tính bảng 'made in Triều Tiên' ảnh 2

Bức ảnh dấy lên nghi vấn về một chiếc iMac trên bàn làm việc của lãnh đạo Triều Tiên.

Theo RT, chiếc Ryonghung iPad được tuyên bố là phiên bản nâng cấp của thiết bị có tên “máy tính bảng nhãn hiệu Ryonghung”.

Vào năm 2014, hệ điều hành Red Star OS của Triều Tiên đã gây chú ý khi có nhiều điểm “từa tựa” với Mac OS.

RT cho rằng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là một người hâm mộ sản phẩm của Apple. Trong bức ảnh chụp vào tháng 2/2016 có thể thấy nhà lãnh đạo Kim Jong-un bên cạnh thiết bị điện tử giống với chiếc MacBook Pro của Apple.

Trước đó, vào năm 2013, trong một bức ảnh khác là “bóng dáng” của một chiếc iMac trên bàn làm việc của lãnh đạo Triều Tiên.

Hà Linh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Năng lượng nguyên tử đang được ứng dụng tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là y tế, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường. Cùng với mở rộng các ứng dụng, Việt Nam đang đặt yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng giai đoạn phát triển mới của lĩnh vực này.

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Từ phòng thí nghiệm đến thị trường, Đại học Manchester đã góp phần hình thành 11 startup trong 11 năm, cho thấy vai trò của các trường đại học trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Kinh nghiệm này cũng gợi mở hướng kết nối chặt chẽ hơn giữa nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.