Khám phá hệ điều hành máy tính của Triều Tiên

Các chuyên gia người Đức mới đây đã bỏ công nghiên cứu kỹ càng hệ điều hành Red Star OS của CHDCND Triều Tiên và khám phá ra nhiều điều mới lạ từ phát minh này.

Florian Grunow và Niklaus Schiess làm việc tại công ty an ninh mạng của Đức ERNW nhận xét rằng Red Star OS không phải là bản sao khô khan từ các hệ điều hành phương Tây như nhiều đồn đoán trước đó.

Khám phá hệ điều hành máy tính của Triều Tiên ảnh 1

Hình ảnh bên ngoài của hệ điều hành Red Star OS.

Trong một hội nghị tại Hamburg hôm 27/12, Gunrow phát biểu: “Cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il từng nói rằng nước này cần phát triển một hệ thống mạng của riêng họ và đây là những gì họ đã thực hiện được sau hơn một thập kỷ”.

Phiên bản mới nhất của Red Star OS được thiết kế năm 2013 dựa trên Fedora của Linux, đồng thời tránh tương đồng với OSX của Apple hoặc Windows XP. Nét đặc trưng riêng của Red Star OS là hệ thống này có riêng tập tin mã hóa và bị kiểm soát chặt chẽ, điều này được nhận định là biện pháp của Bình Nhưỡng để tránh đột nhập mạng từ các cơ quan tình báo nước ngoài.

Người dùng hầu như không thể tác động làm xáo trộn Red Star OS, đơn cử như việc nếu họ cố gắng vô hiệu hóa tường lửa hoặc phần mềm kiểm tra virus thì ngay lập tức máy tính sẽ báo lỗi hoặc tự khởi động lại. Grunow và Schiess cũng chia sẻ họ không thể nắm bắt được số các máy tính đang sử dụng hệ điều hành Red Star OS.

Hệ thống mạng cục bộ đơn giản của Triều Tiên không hề kết nối với thế giới nhưng người dùng nước ngoài có thể truy cập được trang mạng của cơ quan truyền thông nhà nước và một số trang được chính phủ cho phép.

Máy tính cá nhân đang ngày càng thịnh hành tại Triều Tiên nhưng nhiều khách du lịch tiết lộ hầu hết những thiết bị điện tử này vẫn chạy trên hệ điều hành Windows XP.

Những bộ phim bị cấm tại Triều Tiên thường được người dân truyền tay nhau qua USB hoặc thẻ nhớ gây khó khăn cho việc kiểm soát của chính phủ. Tuy nhiên Red Star OS lại có thể nhận biết tất cả các tập tin trong USB được kết nối với máy tính.

Hà Linh (Guardian)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.