Tỷ phú Elon Musk tiếp tục bán cổ phiếu Tesla

Giám đốc điều hành hãng sản xuất xe điện Tesla Inc Elon Musk vừa bán 22 triệu cổ phiếu của hãng, thu về 3,58 tỷ USD trong tuần này.

Chú thích ảnh
Một phòng trưng bày của Tesla tại Burbank, bang California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo công ty dữ liệu thị trường tài chính và cơ sở hạ tầng Refinitiv, đây là lần thứ 2 tỷ phú này bán cổ phiếu kể từ khi mua lại Twitter vào tháng 10 vừa qua. Lần bán này đã nâng tổng giá trị số cổ phiếu Tesla được tỷ phú Musk bán trong 1 năm qua lên đến gần 40 tỷ USD. Ông Musk hiện sở hữu 13,4% cổ phần của Tesla. Trước đó, sau khi chốt thương vụ mua Twitter vào cuối tháng 10, ông Musk cũng đã bán số cổ phiếu của Tesla trị giá 4 tỷ USD.

Những lo ngại của nhà đầu tư về việc tỷ phú Musk mua lại Twitter có thể khiến ông không tập trung thời gian cho Tesla đã làm cổ phiếu của hãng giảm tới hơn 60% giá trị trong năm 2022. Cổ phiếu của Tesla là một trong những cổ phiếu hoạt động kém hiệu quả nhất trong số các nhà sản xuất ô tô và công ty công nghệ lớn trong năm 2022. Đêm 13/12, cổ phiếu của Tesla đã rơi xuống mức thấp nhất trong hơn 2 năm qua. 

Hiện Tesla chưa đưa ra bình luận nào về thông tin trên.

Phạm Hà (TTXVN)
Nguyên nhân khiến tỷ phú Elon Musk mất danh hiệu 'Người giàu nhất thế giới'
Nguyên nhân khiến tỷ phú Elon Musk mất danh hiệu 'Người giàu nhất thế giới'

Theo bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới vừa được tạp chí Forbes công bố, ông chủ hãng xe điện Tesla, tỷ phú Elon Musk đã bị Bernard Arnault – Giám đốc điều hành LVMH – vượt mặt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN