Ngày 1/2/2026, Giám đốc điều hành SpaceX, tỷ phú công nghệ Elon Musk cho biết những biện pháp mà công ty ông triển khai nhằm ngăn chặn việc Liên bang Nga sử dụng trái phép hệ thống Starlink dường như đã mang lại kết quả. (Trong ảnh: Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: AFP/TTXVN)
Theo hãng thông tấn nhà nước Ukraine (Ukrinform), Giám đốc điều hành SpaceX, tỷ phú công nghệ Elon Musk đưa ra tuyên bố này vào ngày 1/2 trên nên tảng mạng xã hội X.
Tỷ phú Musk viết: “Có vẻ như các bước chúng tôi thực hiện để ngăn việc Liên bang Nga sử dụng trái phép Starlink đã có hiệu quả. Hãy cho chúng tôi biết nếu cần làm thêm điều gì nữa”.
Theo Ukrinform, đây là phản hồi của tỷ phú Elon Musk về một bài đăng từ Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov vào ngày 29/1, trong đó ông Fedorov cảm ơn Chủ tịch SpaceX Gwynne Shotwell và Giám đốc điều hành SpaceX Elon Musk vì đã phản ứng nhanh trước thông tin cho thấy Liên bang Nga đang sử dụng các thiết bị bay không người lái (UAV) được trang bị hệ thống internet Starlink.
Theo ông Fedorov, chỉ trong vòng vài giờ sau khi xuất hiện các thiết bị bay không người lái của Liên bang Nga sử dụng Starlink xuất hiện trên bầu trời các thành phố Ukraine, một nhóm của Bộ Quốc phòng Ukraine đã liên hệ với SpaceX và đề xuất các giải pháp để xử lý vấn đề.
Viết trên nền tảng mạng xã hội Telegram, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine nhấn mạnh: “Công nghệ phương Tây phải tiếp tục hỗ trợ thế giới dân chủ và bảo vệ dân thường, chứ không được bị sử dụng cho khủng bố và phá hủy các thành phố yên bình”.
Thông tin của ông Fedorov được đưa ra vài ngày sau khi ông Serhii Beskrestnov, cố vấn về công nghệ quốc phòng mới được bổ nhiệm của ông Fedorov, báo cáo vào ngày 26/1 rằng một thiết bị bay không người lái BM-35 của Liên bang Nga được trang bị Starlink, có tầm bay lên tới 500km, đã vươn tới thành phố Dnipro ở miền Trung - Đông Ukraine.
Chỉ trong vòng vài giờ sau khi xuất hiện các thiết bị bay không người lái của Liên bang Nga sử dụng Starlink xuất hiện trên bầu trời các thành phố Ukraine, một nhóm của Bộ Quốc phòng Ukraine đã liên hệ với SpaceX và đề xuất các giải pháp để xử lý vấn đề.(Trong ảnh: Thiết bị Internet Starlink tại Kharkov, Ukraine. Ảnh: AFP/TTXVN)
Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Washington (Mỹ) cũng đưa ra nhận định tương tự, vào ngày 27/1 cho biết Liên bang Nga ngày càng sử dụng các thiết bị bay không người lái BM-35 gắn Starlink để tiến hành các đòn tấn công tầm trung vào hậu phương Ukraine.
Cùng ngày, Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski đã kêu gọi tỷ phú công nghệ Elon Musk chấm dứt việc Liên bang Nga sử dụng Starlink để tấn công các thành phố Ukraine, đồng thời nhấn mạnh rằng: “Kiếm tiền từ tội ác chiến tranh có thể làm tổn hại đến thương hiệu của ông”.
Sau đó hai hôm, vào ngày 29/1, cố vấn Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine về công nghệ quốc phòng, ông Beskrestnov cho biết trong một ngày đã ghi nhận nhiều đòn tấn công do các thiết bị bay không người lái Molniya (Tia chớp) gắn Starlink thực hiện trên mặt trận phía Đông, cách tiền tuyến khoảng 50km.
Thông tin này được đưa ra vài ngày sau khi ông Beskrestnov viết trên mạng xã hội Facebook rằng Starlink có thể đã được sử dụng trong vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào một đoàn tàu chở khách tại tỉnh Kharkiv ngày 27/1, khiến 5 người thiệt mạng.
Ông Fedorov, người trước đây giữ chức Bộ trưởng Chuyển đổi số Ukraine, đã cảm ơn Chủ tịch SpaceX Gwynne Shotwell và tỷ phú Elon Musk vì “phản ứng nhanh chóng” trong việc bắt đầu giải quyết vấn đề.
Quân đội Ukraine phụ thuộc rất nhiều vào Starlink cho liên lạc tại các vị trí tiền tuyến, với nhiều chỉ huy ưu tiên sử dụng internet vệ tinh này thay cho liên lạc vô tuyến khi có thể, do mức độ an toàn cao hơn khi trao đổi với binh sĩ ở xa.
SpaceX từng tuyên bố năm 2024 rằng họ không bán hoặc cung cấp các thiết bị đầu cuối Starlink cho Liên bang Nga, còn tỷ phú Musk bác bỏ các thông tin truyền thông về việc Liên bang Nga sử dụng Starlink là “hoàn toàn sai sự thật”.