Tỷ phú Bloomberg trả tiền phạt cho tội phạm Florida để bỏ phiếu cho ông Biden

Tỉ phú Mỹ Mike Bloomberg đã kêu gọi hơn 20 triệu USD trả nợ tiền phạt thay cho người phạm tội nghiêm trọng ở bang Florida (Mỹ) để họ có thể bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống.

Chú thích ảnh
Nhà tỷ phú Mike Bloomberg tại một sự kiện ở Charleston, Nam Carolina ngày 25/2. Ảnh: AFP

Vài tuần sau khi Thống đốc bang Florida Ron DeSantis giành chiến thắng tại phiên tòa ngăn những người phạm trọng tội bỏ phiếu cho đến khi họ trả xong tiền phạt, bồi thường và án phí, nhà tỷ phú kiêm cựu ứng viên tranh cử đảng Dân chủ Mike Bloomberg đã kêu gọi được gần 17 triệu USD giúp tội phạm trả các khoản nợ.

Theo báo Anh Guardian, cựu Thị trưởng New York đã kêu gọi quyên góp hơn 20 triệu USD giúp những người phạm tội nghiêm trọng hoàn thành các khoản tiền phạt và phí nợ để họ có thể tham gia bầu cử tổng thống.

Trước đó, nhà tỷ phú Bloomberg còn cam kết hỗ trợ 100 triệu USD để giúp ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden giành chiến thắng tại bang chiến địa Florida với 29 phiếu đại cử tri, hy vọng ông sẽ thành công trên cuộc đua vào Nhà Trắng.

Ngày 11/9, một tòa án phúc thẩm liên bang đã ra phán quyết rằng, ngoài việc chấp hành bản án, tội phạm ở bang Florida phải chịu trách nhiệm trả tất cả các khoản tiền phạt, bồi thường và phí pháp lý trước khi tham gia bỏ phiếu. Phán quyết này có thể ảnh hưởng tới kết quả cuộc bầu cử tháng 11 tới.

Theo Luật sửa đổi số 4 được cử tri Florida thông qua vào năm 2018, những người phạm tội đã mãn hạn tù sẽ được khôi phục quyền bỏ phiếu. Tuy nhiên, sau đó các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa đã thay đổi định nghĩa của việc hoàn thành một bản án.

Trước khi luật này được thông qua, Florida là một trong 4 bang cấm bỏ phiếu vĩnh viễn đối với tất cả những người bị kết án trọng tội. Lệnh cấm đã ảnh hưởng đến khoảng 1,4 triệu người, bao gồm hơn 1/5 cử tri da màu đủ điều kiện bỏ phiếu.

Bên cạnh thời gian thi hành án, các nhà lập pháp chỉ ra rằng tất cả các nghĩa vụ tài chính hợp pháp, bao gồm tiền phạt chưa thanh toán và bồi thường, cũng là một yếu tố để xét tội phạm hoàn thành bản án hay chưa.

Trong một phiên tòa liên bang vào đầu năm nay, các quan chức Florida cho rằng rất khó để xác định một tội phạm nợ chính xác bao nhiều tiền. Không có cơ sở dữ liệu  để những người trọng tội tra cứu số tiền nợ của họ và việc lưu trữ hồ sơ có thể trở khó khăn đặc biệt là đối với những tiền án tiền sự từ nhiều thập kỷ trước.

Trong một phán quyết hồi tháng 5, thẩm phán quận Robert Hinkle yêu cầu bang Florida cho phép người phạm trọng tội bỏ phiếu khi họ chưa đủ khả năng thanh toán các khoản nợ. Ông cũng yêu cầu chính phủ đưa ra một bản thống kê chính thức để cho những người phạm tội kia biết họ còn nợ bao nhiêu. Nhưng trong tháng này, tòa phúc thẩm đã đảo ngược phán quyết của thẩm phán Hinkle.

Bên cạnh nhà tỷ phú Bloomberg, Liên minh phục hồi các quyền Florida (FRRC) cũng đã huy động được khoảng 5 triệu USD để giúp việc thanh toán tiền phạt và phí trở nên dễ dàng hơn. 

FRRC cho biết các nhà tài trợ bao gồm ca sĩ John Legend, LeBron James, vận động viên Michael Jordan, MTV, kênh truyền hình Comedy Central, VH1, các công ty Ben & Jerry’s, Levi Strauss, Miami Dolphins, Orlando Magic, Miami Heat và đạo diễn Steven Spielberg.

Khoản tiền này sẽ được hỗ trợ cho những người đang chỉ còn khoản nợ dưới 1.500 USD. Các cố vấn của ông Bloomberg cho biết con số đó chiếm khoảng 31.100 người. Con số này được cho là rất quan trọng tại một bang dao động. Theo ước tính của một chuyên gia thuộc Liên minh Tự do Dân sự Mỹ, hiện có khoảng 774.000 người bị kết án trọng tội không thể bỏ phiếu vì nợ tiền.

Bảo Hà/Báo Tin tức
FBI cảnh báo về thông tin sai lệch trong ngày bầu cử Tổng thống Mỹ
FBI cảnh báo về thông tin sai lệch trong ngày bầu cử Tổng thống Mỹ

Ngày 22/9, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Cơ quan An ninh mạng và cơ sở hạ tầng Mỹ đã cảnh báo nguy cơ kẻ xấu lợi dụng sự chậm trễ trong quá trình kiểm phiếu vào ngày bầu cử 3/11 tới để lan truyền các thông tin sai lệch nhằm hạ thấp độ tin cậy của các kết quả bầu cử.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN