Tỷ lệ thất nghiệp của Malaysia tăng lên mức cao nhất trong 30 năm

Tỷ lệ thất nghiệp của Malaysia trong tháng 4/2020 đã lên 5%, mức cao nhất trong 30 năm qua, giữa lúc Lệnh Hạn chế di chuyển (MCO) do chính phủ nước này áp dụng nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19 đã buộc hầu hết các doanh nghiệp phải đóng cửa, trong đó nhiều doanh nghiệp đã phải cắt giảm nhân công.

Chú thích ảnh
 Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: AFP/TTXVN

Cục Thống kê Malaysia ngày 15/6 công bố số liệu cho biết, số lao động thất nghiệp của nước này trong tháng 4/2020 đã tăng 48,8% so với cùng kỳ năm 2019 lên 778.800 người, tương đương 5% - mức cao nhất trong 30 năm qua.

Trong khi đó, số lao động có việc làm trong tháng 4/2020 giảm 156.400 người, tương đương 1%, khiến tổng số lao động có việc làm ở nước này chỉ còn 14.930.000 người. Lao động thuộc ngành nghề như chế tạo, dịch vụ, giải trí, làm đẹp… bị ảnh hưởng nặng nhất. Nếu so với tháng 3/2020, số lao động có việc làm ở Malaysia trong tháng 4/2020 giảm 299.000 người, tương đương 2%.

Giáo sư kinh tế Diêu Kim Long, thuộc Đại học Sunway, cho rằng tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 4/2020 phù hợp với dự báo. Dự kiến, tỷ lệ thất nghiệp của Malaysia trong tháng 5/2020 còn tiếp tục tăng và trước khi kinh tế Malaysia khôi phục ổn định trở lại, tỷ lệ thất nghiệp của nước này trong vài tháng tới có thể sẽ lên tới 6%.

Hà Ngọc (P/v TTXVN tại Kuala Lumpur)
Malaysia công bố sáng kiến phục hồi kinh tế tập trung tạo việc làm
Malaysia công bố sáng kiến phục hồi kinh tế tập trung tạo việc làm

Ngày 5/6, Thủ tướng Malaysia Muhyddin Yassin đã công bố kế hoạch phục hồi kinh tế ngắn hạn với 40 sáng kiến trị giá 35 tỷ RM (8,2 tỷ USD) nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN