Tỷ lệ phụ nữ thiệt mạng trong xung đột tăng gấp đôi

Ngày 23/10, Liên hợp quốc (LHQ) công bố báo cáo cho biết tỷ lệ phụ nữ thiệt mạng do chiến tranh và xung đột trên toàn cầu trong năm ngoái đã tăng gấp đôi so với năm 2022 và chiếm 40% tổng số tử vong do xung đột.

Chú thích ảnh
Người dân sơ tán tránh xung đột tại Gaza ngày 22/10/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Báo cáo thường niên về phụ nữ, hòa bình và an ninh của Cơ quan LHQ về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) cho thấy tỷ lệ tử vong và bạo lực với nữ giới gia tăng trong bối cảnh có nhiều vi phạm luật pháp quốc tế nghiêm trọng về bảo vệ phụ nữ và trẻ em trong chiến tranh.

Năm 2023, ít nhất 33.443 dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc xung đột vũ trang, tăng 72% so với năm 2022. Phần lớn mức tăng này là do cuộc xung đột tại Dải Gaza, chiếm tới 70% tổng số dân thường thiệt mạng trong năm ngoái. Tỷ lệ tử vong ở trẻ em và phụ nữ lần lượt tăng gấp 3 và gấp 2 lần. Phụ nữ ở các vùng xung đột còn phải đối mặt với sức ép nhiều hơn và thiệt thòi hơn do bị hạn chế tiếp cận với y tế.

Theo Giám đốc UN Women, Sima Bahous, phụ nữ luôn là đối tượng gánh chịu nhiều tổn thất từ các cuộc chiến tranh, xung đột. Bà cảnh báo, nếu cộng đồng quốc tế không hành động để thay đổi, hệ quả trong nhiều thập kỷ tới sẽ rất rõ ràng.

Hoài Thanh (TTXVN)
Nền kinh tế Gaza phải mất 350 năm để phục hồi về mức trước xung đột
Nền kinh tế Gaza phải mất 350 năm để phục hồi về mức trước xung đột

Liên hợp quốc cảnh báo nền kinh tế của Gaza đã bị “phá hủy hoàn toàn” bởi cuộc chiến kéo dài hơn một năm qua giữa Israel và Hamas, và sẽ mất 350 năm để phục hồi về mức trước xung đột.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN