Tỷ lệ mắc COVID-19 tại Đức giảm xuống dưới ngưỡng quan trọng 

Theo thống kê của Việt Robert Koch (RKI) công bố ngày 14/5, tỷ lệ mắc mới COVID-19 trong 7 ngày qua tại Đức đã giảm xuống dưới ngưỡng 100 ca/100.000 người.

Đây là lần đầu tiên kể từ đầu tháng 3 vừa qua tỷ lệ mắc mới trong 7 ngày tại Đức giảm xuống dưới ngưỡng này.

Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại Berlin, Đức. Ảnh: THX/TTXVN

Số liệu của RKI cho thấy số ca mắc mới ở Đức tăng 11.336 ca lên tổng số 3.577.040 ca, trong khi số ca tử vong tăng 190 ca lên tổng số 85.848 ca. Tỷ lệ mắc mới trong 7 ngày giảm xuống 96,5, so với mức 103,6 ghi nhận ngày 13/5 và mức gần 126 ghi nhận một tuần trước đây.   

Tỷ lệ mắc mới 100 ca/100.000 người là ngưỡng để nhà chức trách Đức áp đặt tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc, bao gồm giới nghiêm ban đêm và hạn chế tụ tập đông người, cũng như đóng cửa toàn bộ hàng quán. Nếu tỷ lệ liên tục giảm xuống dưới ngưỡng này, các biện pháp hạn chế có thể được nới lỏng.

Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn tuyên bố với mức lây nhiễm giảm và chiến dịch tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 đang được đẩy nhanh ở nước này, làn sóng dịch bệnh lần thứ 3 sẽ sớm bị cắt đứt. 

Một số bang ở Đức, bao gồm thủ đô Berlin, đã thông báo kế hoạch nới lỏng các biện pháp hạn chế trong những ngày tới. Trong khi đó, Hungary đã bắt đầu chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho nhóm đối tượng từ 16-18 tuổi. 

Trên trang web chính thức, chính phủ thông báo chương trình tiêm chủng cho nhóm đối tượng từ 16-18 tuổi bắt đầu được triển khai từ ngày 13/5 tại một số điểm được thành lập trong các bệnh viện. Khoảng 84.000 trong tổng số gần 200.000 người trong nhóm tuổi trên đã đăng ký tiêm chủng và những người này sẽ được tiêm vaccine Pfizer trong chiến dịch tiêm chủng kết thúc vào ngày 18/5. 

Hơn 5 triệu người ở Hungary đã đăng ký tiêm vaccine ngừa COVID-19 trong chương trình tiêm chủng tự nguyện và miễn phí, đến nay hơn 80% trong số này đã được tiêm chủng. 

Phát biểu họp báo, ông Gergely Gulyas, Chánh Văn phòng Thủ tướng Hungary khẳng định nước này sẽ đạt mục tiêu tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho 5 triệu người vào ngày 24/5 tới. Theo ông Gergely Gulyas, tại cuộc họp tuần tới, chính phủ sẽ xem xét nới lỏng các biện pháp hạn chế đang được áp dụng chống COVID-19.

Hiện Hungary đã tiếp cận được nguồn vaccine của các hãng Pfizer-BioNtech, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V, Sinopharm và Jansse. 

Cùng ngày, Chính phủ Latvia thông báo nới lỏng các quy định nhập cảnh đối với những du khách đã miễn dịch với COVID-19. Theo quy định mới do Bộ Y tế đưa ra, được đăng trên trang web của chính phủ, những người đã tiêm vaccine đến từ các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), Khu vực Kinh tế châu Âu (EEA) cũng như Thụy Sĩ và Vương Quốc Anh sẽ không phải thực hiện tự cách ly khi nhập cảnh Latvia. 

Tuy nhiên, để được miễn cách ly, du khách phải trình chứng nhận tiêm chủng các loại vaccine được Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu (EMA) và Tổ chức Y  tế Thế giới (WHO) cấp phép. Những người đến từ các nước không thuộc danh sách trên vẫn phải thực hiện tự cách ly khi nhập cảnh Latvia.

Phương Hoa  (TTXVN)
Nhiều bang ở Đức lên kế hoạch nới lỏng phong tỏa
Nhiều bang ở Đức lên kế hoạch nới lỏng phong tỏa

Tình hình đại dịch COVID-19 tại Đức đang có dấu hiệu tích cực trong những ngày qua khi xu hướng lây nhiễm mới tiếp tục giảm và chiến dịch tiêm chủng được mở rộng. Nhiều địa phương tại nước này đã lên kế hoạch nới lỏng phong tỏa trong những ngày tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN