Tượng Chúa Cứu thế ở Rio de Janeiro mở cửa trở lại với du khách

Ngày 15/8, nhiều địa danh du lịch nổi tiếng ở thành phố Rio de Janeiro của Brazil, trong đó có Tượng Chúa Cứu thế trên đỉnh núi nhìn xuống thành phố này, đã đón khách trở lại sau 5 tháng đóng cửa do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chú thích ảnh
Khách du lịch tham quan Tượng Chúa Cứu thế tại Rio de Janeiro, Brazil, ngày 15/8/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ diễn ra dưới chân Tượng Chúa Cứu thế, Bộ trưởng Môi trường Brazil Ricardo Salles cho biết việc mở cửa trở lại địa điểm tham quan và là công trình kiến trúc biểu tượng ở Rio de Janeiro tượng trưng cho sự mở cửa trở lại ngành du lịch của nước này. Khách tham quan sẽ phải bắt buộc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn tối thiểu. Hành động nằm ra sàn dưới chân tượng để có góc chụp ảnh đẹp nhất cũng sẽ bị cấm.  

Trước đó, Tượng Chúa Cứu thế ở Rio de Janeiro đã đóng cửa hồi tháng 3 vừa qua do dịch COVID-19 buộc Chính phủ Brazil phải áp đặt biện pháp giãn cách xã hội.

Cùng mở cửa trở lại trong ngày 15/8 là hệ thống cáp treo Pao de Acucar ngắm toàn cảnh thành phố, công viên thủy sinh AquaRio và vòng quay Rio Star lớn nhất khu vực Mỹ Latinh.

Số liệu thống kê công bố cùng ngày cho thấy, trong 24 giờ qua, thành phố Rio de Janeiro ghi nhận thêm 33 ca tử vong do mắc COVID-19 và 1.365 ca bệnh. Như vậy, cả bang Rio de Janeiro với 17 triệu dân hiện có tổng cộng trên 14.500 ca tử vong do mắc COVID-19 trong số gần 190.000 ca mắc bệnh. Trên toàn Brazil, số ca tử vong do COVID-19 đang là 106.500 ca trong tổng số 3,2 triệu ca mắc.

Đại dịch COVID-19 đã khiến ngành du lịch của quốc gia Nam Mỹ điêu đứng. Theo ước tính của Hiệp hội Hàng hóa, Dịch vụ và Du lịch (CNC) của Brazil, trong 5 tháng vừa qua, ngành "công nghiệp không khói" của nước này thiệt hại 154 tỷ real (28,4 tỷ USD) do chỉ hoạt động được 14% công suất.

* Tại CHDC Congo, ngày 15/8, chính phủ nước này cũng đã mở cửa trở lại không phận sau gần 5 tháng đóng cửa do dịch COVID-19, với chuyến bay thương mại đầu tiên khởi hành từ sân bay Ndjili đến Kinshasa.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, trên 200 hành khách đã lên một chiếc máy bay của hãng hàng không Ethiopian Airlines để đến thủ đô Addis Ababa (Ethiopia). Các hành khách bị bắt buộc phải đo thân nhiệt, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn và đeo khẩu trang.

Nhà chức trách Congo đã triển khai các đội hỗn hợp RVA thuộc Cơ quan Hàng không Dân dụng (AAC) cũng như cơ quan kiểm dịch biên giới để đảm bảo việc thực hiện nghiêm chỉnh các quy định phòng dịch. 

CHDC Congo đã đóng cửa biên giới vào ngày 24/3, cùng thời điểm Tổng thống Félix Tshisekedi tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp do đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, đến ngày 21/7, lệnh tình trạng khẩn cấp đã được dỡ bỏ. Tính đến chiều 15/8, CHDC Congo đã ghi nhận tổng cộng 9.638 ca mắc COVID-19 và 239 ca tử vong kể từ khi nước này ghi nhận ca nhiễm bệnh đầu tiên vào ngày 10/3.

Phan An - Tấn Đạt  (TTXVN)
IDB hỗ trợ Brazil 1 tỷ USD đối phó với tác động của COVID-19
IDB hỗ trợ Brazil 1 tỷ USD đối phó với tác động của COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 13/8, Ngân hàng Phát triển liên Mỹ (IDB) cho biết đã thông qua khoản vay trị giá 1 tỷ USD cho chính quyền liên bang Brazil để tăng cường khả năng đáp ứng khẩn cấp cho tầng lớp người dể bị tổn thương và người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN