Tướng cấp cao Israel đẩy mạnh chiến dịch trên bộ, muốn lập vùng đệm ở Liban

Tướng cấp cao chỉ huy mặt trận phía Bắc Israel được cho là đang tích cực vận động các nhà lãnh đạo thông qua một chiến dịch trên bộ nhằm vào phía Nam Liban với mục đích tạo ra một vùng đệm và ngăn chặn các cuộc tấn công vào khu định cư Galilee suốt 11 tháng qua.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant (bên trái) và Thiếu tướng Ori Gordin trong một sự kiện tháng 10/2023. Ảnh: Times of Israel

Theo tờ Times of Israel, chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang phải chịu sức ép ngày càng tăng từ người dân và các nhà lập pháp trong những tuần gần đây để giải quyết mối đe dọa từ lực lượng phong trào Hezbollah, khi hàng chục nghìn người phải rời bỏ nhà cửa do các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa liên tục xuyên biên giới gây tử vong.

Theo các bài viết truyền thông địa phương, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant được cho là phản đối một chiến dịch quân sự lớn ở Liban vào thời điểm này.

Cụ thể, Thiếu tướng Ori Gordin - người đứng đầu Bộ Tư lệnh phía Bắc của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang gây sức ép với ban lãnh đạo tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào Liban.

Theo báo Israel Hayom, trong các cuộc họp kín gần đây, Thiếu tướng Gordin đã khuyến nghị IDF nên được “bật đèn xanh” để giành quyền kiểm soát và thiết lập một vùng đệm ở miền Nam Lebanon. Ông Gordin tin rằng việc đẩy các chiến binh Hezbollah ra khỏi biên giới sẽ có thể đạt được nhanh chóng, với hầu hết các lực lượng tinh nhuệ của Hezbollah dọc biên giới đã bị “tiêu diệt” trong các cuộc không kích của Israel. Ước tính 80% dân thường ở miền Nam Liban cũng được cho là đã rời khỏi khu vực này. Thiếu tướng Gordin tin rằng một động thái như vậy sẽ bảo vệ miền Bắc Israel trong dài hạn và tạo đòn bẩy cho một giải pháp ngoại giao có lợi hơn.

Về phần mình, Bộ trưởng Gallant và Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel Herzi Halevi lại bày tỏ sự hoài nghịvề việc phát động một cuộc chiến chống lại Hezbollah.

Theo kênh tin tức Channel 13 đưa tin trong ngày 15/9, Bộ trưởng Gallant tin rằng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp cho một chiến dịch như vậy và muốn tạo cơ hội cho các nỗ lực đạt được giải pháp ngoại giao ở phía Bắc cũng nhưthỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin ở Gaza.

Trong các tuyên bố trước đây, phong trào Hezbollah nhấn mạnh sẽ chỉ ngừng bắn khi cuộc chiến ở Gaza kết thúc.

Giới quan sát lo ngại một động thái tấn công trên bộ có thể sẽ gây ra nguy cơ nổ ra chiến tranh toàn diện giữa Israel vàHezbollah – nhóm được cho là có kho vũ khí gồm 150.000 tên lửa, bao gồm cả tên lửa chính xác tiên tiến.

Trước đây, Israel cũng đã từng tìm cách tạo ra vùng đệm ở miền Nam Liban, kéo dài từ năm 1985 đến năm 2000 với các biện pháp quân sự. Tuy nhiên, sau đó, chính phủ Israel đã buộc phải rút quân dưới sức ép công khai dữ dội.

Cả Hezbollah và Israel đều công khai khẳng định họ không muốn nổ ra một cuộc chiến tranh toàn diện mới, có khả năng gây ra thiệt hại rộng khắp ở Israel và phá hủy phần lớn Liban, song nhấn mạnh sẵn sàng chiến đấu nếu cần thiết.

Những suy đoán về tình hình leo thang trong giao tranh đã gia tăng trong những ngày gần đây, với việc Hezbollah thường xuyên bắn hàng chục loạt tên lửa và thiết bị bay không người lái mang theo chất nổ vào các cộng đồng đã sơ tán ở khu vực biên giới.

Theo IDF, Israel đã đáp trả bằng các cuộc không kích hàng ngày vào nhóm này và đã ám sát một số chỉ huy cấp cao của nhóm, tấn công các kho vũ khí sâu bên trong Liban.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo Times of Israel)
Hezbollah hy vọng đạt được điều gì với cuộc chiến tiêu hao? 
Hezbollah hy vọng đạt được điều gì với cuộc chiến tiêu hao? 

Hezbollah đang triển khai chiến lược chiến tranh tiêu hao nhằm duy trì áp lực quân sự liên tục lên Israel. Việc tiếp tục các cuộc tấn công không chỉ là để hỗ trợ Hamas mà còn nhằm khẳng định vị thế của Hezbollah như một lực lượng quan trọng trong khu vực. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN