Tunisia dẫn độ cựu Thủ tướng Libya Mahmoudi


Chính phủ Tunisia (Tuynidi) ngày 24/6 thông báo đã dẫn độ cựu Thủ tướng Libya (Libi) Baghdadi al-Mahmoudi về Libya để xét xử.

Chiều 24/6, Thủ tướng Libya Abdurrahim el-Keib đã tổ chức họp báo ở thủ đô Tripoli (Tripôli) để thông báo sự trở về của ông Mahmoudi. Thủ tướng Keib cho biết Chính phủ Tunisia đã đưa ông Mahmoudi về Libya và hiện ông Mahmoudi đang bị giam giữ tại một nhà tù do Bộ Tư pháp Libya quản lý. Ông Keib cho biết cựu Thủ tướng Mahmoudi sẽ bị xét xử với những cáo buộc chống lại người dân Libya, đồng thời cam kết bảo vệ các quyền của ông Mahmoudi.


Cựu Thủ tướng Libya, Baghdadi al-Mahmoudi. Nguồn: Internet


 

Quyết định của Chính phủ Tunisia dẫn độ ông Mahmoudi về Libya đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của Tổng thống Tunisia Moncef Marzouki, người từng phản đối việc dẫn độ ông Mahmoudi và muốn có sự đảm bảo rằng cựu thủ tướng Libya này sẽ được xét xử công bằng ở Libya. Văn phòng Tổng thống Marzouki đã ra tuyên bố cho rằng việc chính phủ quyết định dẫn độ ông Mahmoudi là "bất hợp pháp" khi không tham vấn Tổng thống Marzouki. Nhiều luật sư và tổ chức nhân quyền từng lo ngại rằng ông Mahmoudi có thể sẽ bị tra tấn hoặc xét xử không công bằng khi bị đưa về Libya.

Ông Mahmoudi là thủ tướng dưới thời của nhà lãnh đạo bị lật đổ Moammar Gadhafi từ năm 2006 cho tới khi ông chạy sang nước láng giềng Tunisia vào thời điểm lực lượng chống chính phủ chiếm thủ đô Tripoli tháng 8 năm ngoái. Ông này bị bắt giữ ngày 21/9/2011 tại biên giới phía Tây Nam Tunisia, giáp với Algeria (Angiêri), và bị kết án 6 tháng tù giam với tội danh xâm nhập trái phép Tunisia. Tuy nhiên, các tòa án ở Tunisia đã hai lần ra phán quyết cho phép dẫn độ ông Mahmoudi về nước, song việc dẫn độ chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Tổng thống Tunisia.

TTXVN/ Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN