Tưng bừng diễu binh trên quảng trường Đỏ

10h00 sáng 9/5 (13h cùng ngày giờ VN), lễ diễu binh hoành tráng đã bắt đầu diễn ra trên Quảng trường Đỏ ở trung tâm Moscow nhân kỷ niệm 68 năm ngày chiến thắng phát xít Đức.

Lễ diễu binh năm nay có sự tham gia của trên 11.000 quân nhân và khoảng 100 phương tiện quân sự, như xe thiết giáp Tiger, BTR-82A, tăng T-90, các hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf, Pantsir S, tên lửa chiến thuật Iskander-M, tên lửa đạn đạo Topol-M…



Tổng cộng 68 chiếc máy bay chiến đấu cũng sẽ tham gia lễ kỷ niệm với các màn trình diễn trên không của các phi đội máy bay Su-27 và MiG-29…

Năm nay, lễ hội Ngày Chiến thắng sẽ bao gồm 8.500 sự kiện lớn nhỏ cùng 24 cuộc diễu hành quân sự, được tổ chức tại 4.000 thị trấn và thành phố của nước Nga, ước tính thu hút khoảng 10 triệu người tham gia.

Để đảm bảo an ninh cho lễ diễu hành và các sự kiện mừng Ngày Chiến thắng, Nga đã huy động tới 160.000 cảnh sát và 13.000 nhân viên tình nguyện. Trong số này, hơn 20.000 nhân viên cảnh sát và quân nhân được triển khai để đảm bảo an ninh cho cuộc diễu hành tại Quảng trường Đỏ và các lễ hội khác ở thủ đô Nga.

Ngày Chiến thắng là sự kiện đánh dấu thất bại cuối cùng của Đức Quốc xã trước Liên Xô trong Chiến tranh thế giới thứ 2. Đây là ngày lễ kỷ niệm quốc gia được Nga tổ chức vào 9/5 hàng năm.

Vào lúc 10 giờ tối (theo giờ địa phương) sẽ diễn ra lễ bắn pháo hoa quy mô lớn tại 14 địa điểm của Nga.

Dưới đây là một số hình ảnh về lễ diễu binh trên Quảng trường Đỏ ở Moscow:











Thu Hằng  (Theo Ria Novosti)

Quân đội Nga diễu binh hùng hậu
Quân đội Nga diễu binh hùng hậu

Màn diễu binh hoành tráng trên Quảng trường Đỏ ở Moscow nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Chiến thắng phát xít Đức đã thể hiện sức mạnh đầy tự hào của quân đội Nga hiện nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN