Tuần hành ủng hộ chính phủ Venezuela

Ngày 23/2, hàng trăm người dân Venezuela, chủ yếu là người cao tuổi, đã tham gia cuộc tuần hành tại thủ đô Caracas nhằm bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống Nicolas Maduro và chính phủ của ông. Họ cũng kêu gọi toàn thể người dân bảo vệ hòa bình ở quốc gia Nam Mỹ này.

Sau khi tập trung tại quảng trường Bolivar, những người này đã tiến về Cung điện Miraflores, nơi đặt trụ sở Dinh tổng thống. Họ lên án mạnh mẽ các cuộc biểu tình do phe cực hữu tiến hành trong thời gian qua hòng gây rối loạn và chống phá chính phủ hợp hiến.

Một cuộc tuần hành vì hòa bình của phụ nữ Venezuela. Ảnh: AVN


Phát biểu trước những người tuần hành, Phó Tổng thống phụ trách các vấn đề xã hội, đồng thời là Bộ trưởng Giáo dục Hector Rodriguez đã nêu bật các chính sách phúc lợi xã hội của chính phủ nhằm đảm bảo cuộc sống người dân, đặc biệt là tầng lớp người cao tuổi và những người về hưu. Nhờ những chính sách trên, số người được hưởng chế độ lương hưu đã tăng đáng kể từ 300.000 người năm 1998 lên 2,6 triệu người hiện nay.

Cũng theo Bộ trưởng Rodriguez, chính phủ cũng chú trọng cải thiện đời sống người dân bằng thông qua việc tăng 10% lương tối thiểu lên mức 519 USD/tháng để đối phó với tình trạng lạm phát cao.

Đây là cuộc diễu hành hòa bình thứ hai trong loạt hoạt động ủng hộ hòa bình và đoàn kết dân tộc do chính phủ khởi xướng. Trước đó, nhiều phụ nữ Venezuela cũng tiến hành một cuộc diễu hành hòa bình tại thủ đô Caracas và nhiều khu vực khác tại quốc gia Nam Mỹ này để thể hiện sự đồng lòng và đoàn kết đối với cuộc Cách mạng Bolivar và chính phủ của Tổng thống Maduro.

Các cuộc tuần hành hòa bình được tổ chức sau khi các cuộc biểu tình chống chính phủ ở thủ đô Caracas diễn ra trong hai tuần qua. Chính quyền Tổng thống Maduro đã lên án mạnh mẽ các hành động thù địch này, kêu gọi người dân giữ gìn kỷ cương, luật pháp, đồng thời đề xuất tiến hành đối thoại với lãnh đạo phe đối lập Henrique Capriles vào ngày 24/2 với sự tham gia của các thị trưởng và thống đốc bang.


TTXVN/Tin tức

Cách mạng Venezuela đối mặt với những âm mưu lật đổ
Cách mạng Venezuela đối mặt với những âm mưu lật đổ

Một năm sau sự ra đi vĩnh viễn của Tổng thống Hugo Chavez, người khởi xướng công cuộc cách mạng theo tư tưởng của người anh hùng dân tộc Simon Bolivar từ cách đây hơn một thập kỷ, đất nước Venezuela đang phải trải qua những thách thức lớn lao hơn bao giờ hết...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN