Tuần hành tại Cuba ủng hộ người Palestine

Theo phóng viên TTXVN tại Cuba, hàng nghìn người dân nước này đã tập trung trước quảng trường Tòa án Chống Đế quốc ở thủ đô La Habana để tái khẳng định tình đoàn kết với người dân Palestine và phản đối các cuộc tấn công của Israel.

Chú thích ảnh
Người dân Palestine nhận thức ăn cứu trợ tại Beit Lahia, phía Bắc Dải Gaza ngày 26/2/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Dẫn đầu đoàn tuần hành ngày 2/3, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel bày tỏ đau buồn và phẫn nộ trước những cuộc thảm sát đẫm máu tại Dải Gaza. Nguyên thủ Cuba khẳng định nước này sẽ không bao giờ thờ ơ trước tội ác và sẽ đấu tranh vì hòa bình, vì một thế giới tốt đẹp hơn.

Thủ tướng Cuba Manuel Marrero, Phó Chủ tịch nước Salvador Valdés, Bộ trưởng Ngoại giao Bruno Rodríguez Parrilla và Đại sứ Palestine tại đảo quốc Caribe Akram Samhan cũng tham gia cuộc tuần hành đoàn kết do Đoàn Thanh niên Cộng sản Cuba, Hội Phụ nữ Cuba, Liên đoàn Học sinh Trung học và nhiều tổ chức chính trị- xã hội phát động.

Hưởng ứng lời kêu gọi toàn cầu của Hội đồng Quốc tế các Dân tộc, Quốc tế Tiến bộ, Phong trào ALBA (thuộc Liên minh Bolivar cho các Dân tộc ở Châu Mỹ của chúng ta) và tổ chức Chủ nghĩa Liên Phi Ngày nay, nhiều hoạt động tương tự cũng diễn ra cùng ngày tại các thành phố lớn của Cuba nhằm yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức tại Dải Gaza.

Mai Phương (TTXVN)
Đặc phái viên LHQ kêu gọi khôi phục 'chân trời chính trị' giữa người Palestine và người Israel
Đặc phái viên LHQ kêu gọi khôi phục 'chân trời chính trị' giữa người Palestine và người Israel

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông - Bắc Phi, điều phối viên đặc biệt của Liên hợp quốc (LHQ) về tiến trình hòa bình Trung Đông, ông Tor Wennesland, ngày 22/2, kêu gọi những nỗ lực tập thể nhằm khôi phục “chân trời chính trị” giữa người Palestine và người Israel.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN