Tư lệnh PLA tại Hong Kong trở thành Tư lệnh Quân khu Bắc Kinh

Sau khi nguyên Tư lệnh Quân khu Bắc Kinh Phòng Phong Huy tấn thăng làm Tổng Tham mưu trưởng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), Tư lệnh PLA tại Hong Kong (Hồng Công, Trung Quốc), Trung tướng Trương Sĩ Ba, đã được bổ nhiệm vào vị trí Thượng tướng Phòng Phong Huy để lại.


Trong một bản tin phát đi từ Hong Kong vào tối 26/10, hãng thông tấn Trung Tân có trụ sở ở Bắc Kinh cho biết Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Hồ Cẩm Đào vừa ký quyết định bổ nhiệm Tư lệnh PLA tại Hong Kong, Trung tướng Trương Sĩ Ba làm Tư lệnh Quân khu Bắc Kinh và Phó Tư lệnh Quân khu Thẩm Dương, Trung tướng Vương Hiểu Quân làm Tư lệnh PLA tại Hong Kong thay Trung tướng Trương Sĩ Ba.


Sau đó, Tư lệnh Quân khu Quảng Châu, Trung tướng Từ Phấn Lâm đã tới tổng hành dinh PLA tại Hong Kong để công bố quyết định bổ nhiệm này.



Tướng Trương Sĩ Ba (trái) và Tướng Vương Hiểu Quân.


Ngày 26/10, Trung tướng Từ Phấn Lâm, dưới sự tháp tùng của Chính ủy PLA tại Hong Kong, Thiếu tướng Nhạc Thế Hâm, đã đưa Trung tướng Trương Sĩ Ba và Trung tướng Vương Hiểu Quân tới gặp Trưởng Đặc khu Hong Kong Lương Chấn Anh.


Ông Từ Phấn Lâm đã thông báo với Trưởng Đặc khu Lương Chấn Anh về việc điều chỉnh Tư lệnh PLA tại Hong Kong. Trưởng Đặc khu Lương Chấn Anh đã chúc mừng Trung tướng Trương Sĩ Ba trên cương vị mới và biểu thị hoan nghênh Trung tướng Vương Hiểu Quân tới nhận nhiệm vụ tại Hong Kong.


Trước khi rời Hong Kong, thông qua người phát ngôn PLA tại Hong Kong, Trung tướng Trương Sĩ Ba đã cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền cũng như các giới của Hong Kong đối với lực lượng PLA đóng quân ở Hong Kong cũng như bản thân ông trong nhiều năm qua.


Về phần mình, Trung tướng Vương Hiểu Quân cho biết sẽ cùng với Thiếu tướng Nhạc Thế Hâm dẫn dắt lực lượng PLA tại Hong Kong, nghiêm túc thực thi Luật Cơ bản như trước đây, thực thi chức trách đúng Luật Đóng quân tại Hong Kong, nhằm có được đóng góp mới đối với sự nghiệp ổn định, phồn vinh lâu dài của Hong Kong.



Tin, ảnh: Hà Ngọc

Hong Kong chống giá nhà leo thang
Hong Kong chống giá nhà leo thang

Mấy năm lại đây, giá nhà ở Hong Kong (Hồng Công, Trung Quốc) liên tục tăng và đã phá vỡ mốc cao kỉ lục của năm 1997, trở thành vấn đề liên quan tới dân sinh khiến chính quyền Đặc khu đau đầu nhất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN