TTK LHQ hoan nghênh Mỹ tham gia trở lại Hội đồng Nhân quyền

Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres ngày 8/2 hoan nghênh quyết định cùng ngày của Mỹ về việc sẽ quay trở lại Hội đồng Nhân quyền LHQ sau ba năm rời bỏ tổ chức này.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh Khóa họp lần thứ 43 của Hội đồng Nhân quyền LHQ ở Geneva, Thụy Sĩ ngày 15/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, trong thông cáo được người phát ngôn của LHQ đưa ra, TTK Guterres hoan nghênh thông tin trên, cho rằng Hội đồng Nhân quyền LHQ là diễn đàn hàng đầu thế giới có thể giải quyết các thách thức về nhân quyền một cách phổ rộng nhất. Hơn nữa, các cơ chế và quy trình đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền chính là các công cụ sống còn giúp đảm bảo thực thi các hành động và trách nhiệm giải trình vì quyền con người.

Người phát ngôn của LHQ, ông Stephane Dujarric cho biết LHQ rất trông đợi Mỹ sẽ có tiếng nói quan trọng đối với những vụ việc mang tính khẩn cấp ở tại Hội đồng Nhân quyền.

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Nhân quyền LHQ tại Geneva cùng ngày 8/2, đại biện lâm thời của Mỹ, ông Mark Cassayre khẳng định chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đặt niềm tin vào chính sách đối ngoại lấy dân chủ, nhân quyền và bình đẳng làm trung tâm và việc sử dụng hiệu quả các công cụ đa phương là một yếu tố để đạt được tầm nhìn đó. Ông Cassayre cho biết trước mắt Mỹ sẽ tham gia trở lại trong vai trò quan sát viên và như vậy, chính phủ Mỹ có cơ hội phát biểu tại Hội đồng Nhân quyền, tham gia vào các cuộc đàm phán cũng như liên kết với các đối tác để đưa ra các nghị quyết. 

Ông Cassayre nhấn mạnh phía Mỹ có nhận thấy những vấn đề tồn tại ở Hội đồng Nhân quyền LHQ nhưng đồng thời cũng nhận thấy đây là một diễn đàn quan trọng có tiềm năng đấu tranh chống bạo quyền và bất công trên thế giới. Ông cũng cho rằng để giải quyết được những tồn tại hiện có của Hội đồng Nhân quyền và đảm bảo cơ quan này thực thi hiệu quả trách nhiệm của mình thì Mỹ cần tham gia và thể hiện vai trò quan trọng tại đây.

Vân Nguyễn (TTXVN)
Mỹ tuyên bố sẽ trở lại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc
Mỹ tuyên bố sẽ trở lại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc

Chính quyền Tổng thống Joe Biden ngày 7/2 thông báo Mỹ sẽ trở lại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, đảo ngược quyết định rút lui mà cựu Tổng thống Donald Trump đưa ra gần ba năm trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN