Truyền thông Nhật Bản: Đệ nhất phu nhân Mỹ có thể dự khai mạc Olympic Tokyo

Truyền thông Nhật Bản ngày 27/6 cho biết Nhật Bản và Mỹ đang thu xếp cho chuyến đi tới Nhật Bản dự Olympic Tokyo của Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden.

Tuy nhiên, có vẻ như Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ không cùng đi với phu nhân trong chuyến công du này.

Chú thích ảnh
Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden phát biểu tại Nashville, Tennessee, ngày 22/6/2021. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo nhật báo Yomiuri Shimbun, phu nhân Tổng thống Mỹ dự kiến sẽ dự lễ khai mạc Olympic vào ngày 23/7 và có cuộc gặp với Thủ tướng nước chủ nhà Suga Yoshihide.

Nhật Bản là đồng minh quan trọng của Mỹ tại châu Á. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bày tỏ ủng hộ quyết tâm của Thủ tướng Nhật Bản Suga về việc tổ chức Thế vận hội trong bối cảnh dịch COVID-19 hoành hành.

Hồi tháng trước, Pháp, nước chủ nhà của Olympic Paris 2024, đã thông báo Tổng thống Emmanuel Macron dự kiến sẽ tham dự lễ khai mạc tại Tokyo vào tháng 7 tới.

Phương Hà (TTXVN)
Olympic Tokyo: Nhật Bản cấm bán đồ uống có cồn ở các địa điểm thi đấu
Olympic Tokyo: Nhật Bản cấm bán đồ uống có cồn ở các địa điểm thi đấu

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 23/6, Ban tổ chức Olympic và Paralympic Tokyo thông báo sẽ cấm bán đồ uống có cồn ở các địa điểm thi đấu của Thế vận hội mùa Hè này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN