Dư luận Nhật Bản phản đối phục vụ rượu bia cho khán giả xem Olympic Tokyo 2020

Kế hoạch bán rượu, bia cho khán giả Tokyo Olympic 2020 đã vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ người dân trong bối cảnh thủ đô Nhật Bản vẫn còn áp lệnh cấm các quán bar nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan.

Chú thích ảnh
Bia Asahi rất được ưa chuộng trong giới hâm mộ thể thao tại Nhật Bản. Ảnh: Shutterstock

Dẫn một số nguồn tin giấu tên từ các nhà tổ chức Olympics, đồ uống có cồn như rượu bia sẽ được phục vụ tại các địa điểm thi đấu vào một số khung giờ nhất định. 

Trước đó, ban tổ chức Thế vận hội đã quyết định giới hạn số lượng khán giả tối đa có mặt tại một địa điểm thi đấu là 10.000 người. Trong một cuộc họp báo ngày 21/6, Chủ tịch Ủy ban tổ chức Olympic Tokyo bà Seiko Hashimoto cho biết ban tổ chức vẫn đang cân nhắc liệu xem có phục vụ đồ uống có cồn tại các điểm thi đấu hay không.

Tuần trước, Chính phủ Nhật Bản đã hạ mức độ tình trạng khẩn cấp tại thủ đô xuống tình trạng "gần như khẩn cấp", cho phép người dân có thể uống rượu theo nhóm nhỏ trong thời gian ngắn nhưng vẫn áp dụng quy định hạn chế đối với các quán bar, nhà hàng và tụ điểm đêm đông đúc ở Tokyo.

Các cuộc tụ tập với đồ uống có cồn đã trở thành mục tiêu hành động của chính phủ vì chúng được coi là nguyên nhân dẫn đến sự lây lan dịch bệnh khi những người tham gia thường có xu hướng nói to, tiếp xúc gần và ở lại lâu trong các quán rượu.

Quyết định cho phép bán đồ uống có cồn tại Olympic có thể mang lại tia hy vọng cho nhà tài trợ Asahi Group Holdings - công ty độc quyền cung cấp loại bia "Super Dry" bán chạy nhất cho những người hâm mộ môn thể thao.

Kế hoạch bán rượu bia cho khán giả đến xem các sự kiện thi đấu thuộc khuôn khổ Olympic đã trở thành tâm điểm cho sự phẫn nộ của công chúng, khi người dân cho rằng chính quyền đang ưu tiên tổ chức Olympics thay vì khôi phục cuộc sống bình thường cho người dân. Ông Toshihiro Nikai, Tổng thư ký Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền, cho biết: “Cần phải suy nghĩ cẩn thận về việc cấm rượu bia tại Olympic 2020.

Tính đến thời điểm hiện tại, Chính phủ Nhật Bản và ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 đều cam kết họ có thể tổ chức sự kiện mà không gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. 

Làn sóng dịch bệnh thứ 4 ở thủ đô Tokyo đã đạt đỉnh điểm vào đầu tháng 5 vừa qua, khiến các biện pháp hạn chế gần đây đã được nới lỏng. Ngày 21/6, Tokyo ghi nhận 236 ca mắc COVID-19 mới trong 24 giờ. Hiện mới chỉ có khoảng 18% dân số Nhật Bản được tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19 khi chỉ còn 1 tháng nữa là khai mạc Olympic Tokyo 2020.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Olympic Tokyo 2020: New Zealand lần đầu chọn VĐV chuyển giới tham gia thi đấu
Olympic Tokyo 2020: New Zealand lần đầu chọn VĐV chuyển giới tham gia thi đấu

Ngày 20/6, giới chức New Zealand xác nhận VĐV cử tạ Laurel Hubbard sẽ là người công khai chuyển giới đầu tiên thi đấu tại một kỳ Olympic, theo đó cô sẽ tham gia dự tranh Olympic Tokyo 2020 vào tháng tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN