Truy tố kẻ gửi thư độc tới tổng thống Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, ngày 18/4, các thẩm phán liên bang Mỹ đã chính thức cáo buộc Paul Kevin Curtis, 45 tuổi, tội đe dọa Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Paul Kevin Curtis. Ảnh: Internet.



Kevin Curtis, cư dân thành phố Corinth thuộc bang Mississippi, bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) bắt tại nhà riêng ngày 17/4 sau khi được xác định là người gửi hai bức thư, một cho Tổng thống Obama và một cho Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Roger Wicker, trong đó chứa chất độc ricin có thể gây chết người trong vòng 36 đến 72 tiếng. Curtis cũng được xác định là chủ nhân bức thư thứ ba có chứa chất độc tới thẩm phán Sadie Holland của bang Mississippi.


Theo thông cáo chung từ một thẩm phán bang Mississippi và một đặc vụ FBI tại bang này, Curtis bị cáo buộc đã có hành vi đe dọa tính mạng và làm tổn thương Tổng thống Mỹ cũng như đe dọa tính mạng của các viên chức khác trong chính quyền Washington.

 
Phiên tòa đầu tiên nghe các cáo trạng về các tội danh của Curtis dự kiến diễn ra vào ngày 29/4. Curtis hiện đang bị giam giữ và nếu bị kết tội có thể phải lĩnh án 15 năm tù giam và bị phạt 500.000 USD cộng với 3 năm bị giám sát sau khi ra tù.


Thượng nghị sĩ Wicker cho biết ông quen Kevin Curtis cách đây khoảng 10 năm khi thuê anh ta đóng vai ca sỹ nổi tiếng Elvis Presley mừng tiệc cưới của một đôi vợ chồng trẻ. Cảnh sát địa phương cho biết Curtis đã bị điều tra vài lần và gần đây nhất là năm 2007 khi vợ cũ tố cáo anh ta là kẻ lừa đảo.




TTXVN/Tin tức

Thư chứa chất cực độc gửi cho nghị sỹ Mỹ
Thư chứa chất cực độc gửi cho nghị sỹ Mỹ

Bức thư từ bang Tennessee, gửi Thượng nghị đảng Cộng hòa Roger Wicker bị phát hiện có chứa chất độc ricin - một loại chất độc chết người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN