Trường hợp đầu tiên mắc bệnh đậu mùa khỉ tại Cuba là nam du khách Italy

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, Bộ Y tế Cuba ngày 20/8 xác nhận trường hợp đầu tiên mắc bệnh đậu mùa khỉ ở nước này là một nam du khách quốc tịch Italy.

Chú thích ảnh
Hình ảnh virus đậu mùa khỉ dưới kính hiển vi điện tử. Ảnh: AFP/TTXVN

Du khách này tới đảo quốc Caribe ngày 15/8, thuê nhà và đi thăm thú nhiều địa điểm tại miền Tây đất nước. Ngày 17/8, người này xuất hiện một số triệu chứng và tới cơ sở y tế để theo dõi, tuy nhiên do bệnh trở nặng, bệnh nhân nhập viện ngày 18/8 trong tình trạng ngừng tim và đang được điều trị tích cực. 

Trong quá trình điều trị, phát hiện bệnh nhân có những tổn thương da nghi ngờ do virus đậu mùa khỉ gây nên, do đó bệnh viện đã lấy mẫu và gửi tới phòng thí nghiệm thuộc Viện Y học Nhiệt đới Pedro Kourí để xét nghiệm PCR. Kết quả xác nhận bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ.

Bộ Y tế Cuba cho biết bệnh nhân hiện vẫn đang nguy kịch và cơ quan này đã triển khai điều tra dịch tễ học để nhanh chóng kiểm soát ổ dịch nếu có. Cuba cũng đã chuẩn bị kịch bản ứng phó trong trường hợp dịch đậu mùa khỉ bùng phát trong nước.

Mai Phương (TTXVN)
Số ca bệnh đậu mùa khỉ tăng gần gấp đôi trong 2 tuần qua ở Australia
Số ca bệnh đậu mùa khỉ tăng gần gấp đôi trong 2 tuần qua ở Australia

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Cơ quan y tế bang Victoria (Australia) thông báo số ca mắc bệnh đậu mùa ở khỉ đã tăng lên 40 ca, gần gấp đôi so với 22 ca được báo cáo vào đầu tháng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN