Trung Quốc yêu cầu tàu cá cư xử đúng mực khi diễn ra hội nghị G20

Chính phủ Trung Quốc đã gửi thông báo tới các tàu cá quốc gia này hoạt động ngoài khơi, cảnh báo tránh vi phạm luật quốc tế trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế đang phát triển và mới nổi (G20) tại Argentina.

Chú thích ảnh
Các tàu cá Trung Quốc trên đường ra khơi. Ảnh: SCMP

Ngày 28/11, Bộ Nông nghiệp Trung Quốc ban thành thông báo đề nghị tàu cá Trung Quốc đánh bắt ngoài khơi trong phạm vi tối thiểu là 3 hải lý cách vùng đặc quyền kinh tế của các quốc gia khác. Phạm vi này đảm bảo những vi phạm sẽ không xảy ra.

Bộ Nông nghiệp Trung Quốc khẳng định biện pháp này có mục tiêu bảo vệ hình ảnh đất nước Trung Quốc có tránh nhiệm đồng thời tránh khả năng vi phạm luật quốc tế trong thời gian diễn ra hội nghị G20.

Ngoài ra, bộ trên còn nhấn mạnh những tàu thuyền Trung Quốc nếu có đi vào vùng đặc quyền kinh tế của quốc gia khác thì phải thông báo cho nước sở tại và tuân thủ nguyên tắc hàng hải. Trong khi đó, những công ty đánh cá Trung Quốc cần kiểm soát hải trình tàu của họ 24/24 giờ đảm bảo tuân thủ luật pháp.

Kênh CNBC (Mỹ) cho biết các quốc gia nước ngoài đã nhiều lần tố cáo tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của họ.

Năm 2017, tàu cá Trung Quốc thậm chí đã đi tới khu bảo tồn Galapagos của Ecuador nơi cấm đánh bắt cá và có tới 6.000 con cá mập sinh sống.
 

Hà Linh/ Báo Tin tức
Triều Tiên nằm ở đâu trên bàn đối thoại Mỹ-Trung tại G20?
Triều Tiên nằm ở đâu trên bàn đối thoại Mỹ-Trung tại G20?

Nhiều nhà quan sát đánh giá Triều Tiên sẽ là nội dung quan trọng lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc bàn thảo khi cùng gặp gỡ tại Argentina ngày 1/12.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN