Trung Quốc xử cựu quan chức cấp cao tỉnh Quảng Đông

Ngày 23/1, ông Zhou Zhenhong, cựu quan chức cấp cao của tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã phải hầu tòa vì tội nhận hối lộ và không giải trình được khối tài sản khổng lồ mà ông này sở hữu.    

Thông cáo của Toà án Nhân dân Tối cao tỉnh Hà Nam cho biết Zhou Zhenhong, cựu ủy viên Ủy ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Đông, đã dự phiên chất vấn tại tòa án nhân dân Tín Dương của tỉnh Hà Nam, miền Trung của Trung Quốc.     

Ông Zhou Zhenhong, 57 tuổi, bị cáo buộc nhận 24,6 triệu nhân dân tệ - NDT (tương đương 4 triệu USD) từ 33 người để giúp những người này thăng tiến trong công việc, thu lợi trong kinh doanh và trúng cử vào cơ quan tư vấn chính trị địa phương trong giai đoạn từ tháng 7/2002 tới tháng 2/2011.     

Theo tòa án, ông Zhou Zhenhong cũng không giải trình được việc có 37 triệu NDT trong các tài sản cá nhân, cáo trạng sẽ được tuyên trong những ngày tới.

Cùng ngày, Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) đã ban hành văn kiện triển khai giai đoạn tiếp theo của cuộc vận động “đường lối nhân dân” nhằm tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và quần chúng.    

Được phát động hồi tháng 6/2013, sáng kiến này nhằm giúp quần chúng nhân dân dễ dàng tiếp cận chính phủ hơn trong khi xóa bỏ các tác phong xấu là hình thức, quan liêu, hưởng lạc và phung phí.    

Theo văn kiện trên, cuộc vận động đã bước vào giai đoạn thứ 2 kéo dài từ tháng 1-9/2014, nhắm đến các ban ngành và ban lãnh đạo cấp thấp ở thành phố, huyện cũng như các đơn vị cơ sở.    

Các chuyên gia ước tính giai đoạn 2 sẽ liên quan đến hơn 69 triệu đảng viên ở 140.000 thành phố, huyện và thị trấn, tập trung vào việc cải thiện tác phong làm việc ở cơ sở, trong đó có việc ngăn chặn các chương trình đánh bóng hình ảnh hoặc phô trương thành quả của một số quan chức chính quyền. Văn kiện cam kết nghiêm trị những quan chức tham nhũng, yếu kém, lười nhác, vô kỷ luật và lạm dụng quyền lực trong quá trình phục vụ nhân dân.


TN

Lộ diện Tổ Lãnh đạo Cải cách toàn diện Trung Quốc
Lộ diện Tổ Lãnh đạo Cải cách toàn diện Trung Quốc

Ngày 22/1, Tổ Lãnh đạo Thúc đẩy Cải cách Toàn diện Trung ương triệu tập phiên họp đầu tiên, có thể đã bộc lộ toàn bộ danh sách thành viên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN