Trung Quốc xem xét nới lỏng chính sách một con

Nhật báo China Daily của Trung Quốc ngày 28/11 dẫn lời cựu Chủ nhiệm Ủy ban Dân số và Kế hoạch hóa gia đình Trung Quốc, cho biết Bắc Kinh đang xem xét nới lỏng chính sách một con gây nhiều tranh cãi do đang phải đối mặt với tình trạng lão hóa dân số.

Trung Quốc xem xét nới lỏng chính sách một con. Ảnh: Internet.


Theo đó, Trung Quốc đang xem xét miễn trừ áp dụng chính sách một con ngay cả đối với những trường hợp người vợ hoặc chồng không phải là "con độc". Theo luật hiện hành, chỉ có những người không có anh chị em mới có thể được xin phép sinh con thứ hai.

Chính sách mới có thể được áp dụng trước tiên tại những khu vực đang đối mặt với thách thức lớn về dân khẩu, như dân số quá già hay có nhiều công nhân di trú. Tuy nhiên, vị quan chức này cũng dự đoán sẽ không có tình trạng dân số tăng mạnh sau khi Trung Quốc từ bỏ chính sách này.

Trung Quốc áp dụng chính sách một con trên toàn quốc từ năm 1979 sau một thời gian dài gia tăng mạnh dân số khiến Trung Quốc trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới.


TTXVN/Tin tức
Hệ lụy từ chính sách một con của Trung Quốc
Hệ lụy từ chính sách một con của Trung Quốc

Khi cô con gái 12 tuổi của bà Wu Rui qua đời, bà không chỉ mất đi đứa con duy nhất mà còn mất đi cả người chăm sóc tuổi già của mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN