Trung Quốc vẫn nắm giữ nhiều nhất trái phiếu chính phủ Mỹ

Theo số liệu do Bộ Tài chính Mỹ công bố ngày 15/2, Trung Quốc hiện vẫn là nước nắm giữ trái phiếu chính phủ Mỹ lớn nhất.

Chú thích ảnh
Đồng 100 USD của Mỹ. Ảnh: TTXVN phát

Sau khi giảm 6 tháng liên tiếp, số lượng trái phiếu chính phủ Mỹ mà Trung Quốc nắm giữ tháng 12/2018 đã tăng nhẹ trở lại lên 1,123 nghìn tỷ USD.

Trong tháng trước đó, Trung Quốc sở hữu số lượng trái phiếu trị giá 1,121 nghìn tỷ USD, giảm 17,5 tỷ USD so với tháng 10/2018. 

Trong khi đó, số trái phiếu chính phủ Mỹ mà Nhật Bản nắm giữ đã lên tới 1,042 nghìn tỷ USD tháng 12/2018, tăng so với mức 1,036 nghìn tỷ USD hồi tháng 11/2018.

Như vậy, tổng cộng cả Nhật Bản và Trung Quốc đang nắm giữ hơn 1/3 tổng lượng trái phiếu chính phủ Mỹ do nước ngoài sở hữu.

TTXVN/Báo Tin tức
Nhà đầu tư đổ xô vào đồng USD và trái phiếu chính phủ Mỹ, vàng thế giới giảm giá
Nhà đầu tư đổ xô vào đồng USD và trái phiếu chính phủ Mỹ, vàng thế giới giảm giá

Giá vàng thế giới giảm trong phiên 20/11 giữa bối cảnh các nhà đầu tư đổ xô vào đồng USD và trái phiếu chính phủ Mỹ khi các thị trường chứng khoán toàn cầu đỏ sàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN