Trung Quốc và Thái Lan ký thỏa thuận hoán đổi tiền tệ song phương

Chiều 22/12, Trung Quốc và Thái Lan đã ký thỏa thuận hoán đổi tiền tệ song phương, nhằm thúc đẩy đầu tư và thương mại, cũng như tạo thuận lợi cho các giao dịch tài chính giữa các tổ chức và cá nhân hai nước.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BoT) và Phó thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã ký thỏa thuận lịch sử trên trước sự chứng kiến của Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang ở thăm Thái Lan và Thủ tướng nước chủ nhà Yingluck Shinawatra.

Báo chí Thái Lan ngày 23/12 dẫn lời Thống đốc BoT Prasarn Trairatvorakul cho biết, theo thỏa thuận vừa được ký và có hiệu lực trong vòng 3 năm, Trung Quốc sẽ cho BoT vay 70 tỷ NDT (11 tỷ USD), sau đó BoT sẽ cho các ngân hàng thương mại vay đề phục vụ nhu cầu giao dịch và thanh toán trực tiếp bằng đồng Nhân dân tệ hoặc đồng Bạt giữa các cá nhân và tổ chức ở hai nước.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet


Thỏa thuận này giúp giảm chi phí cho các thanh toán hoặc giao dịch tài chính giữa các tổ chức và cá nhân ở hai nước vì không phải quy đổi qua đồng USD như hiện nay và tránh được rủi ro từ biến động tỷ giá đồng USD.

Hiện nay, khoảng 90% xuất khẩu của Thái Lan được giao dịch bằng USD và xuất khẩu của Thái Lan vào thị trường Trung Quốc chiếm 11% tổng giá trị xuất khẩu, nên việc áp dụng thỏa thuận hoán đổi tiền tệ sẽ giúp các nhà xuất khẩu Thái Lan giảm chi phí xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc.

Nguyễn Xuân Trọng (p/v TTXVN tại Băngcốc)

Trung Quốc đẩy mạnh hợp tác kinh tế với Việt Nam và Thái Lan

Trung Quốc, Việt Nam và Thái Lan đã đạt được những thành tựu hợp tác kinh tế, đầu tư và thương mại khả quan. Chuyến thăm của ông Tập Cận Bình sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ với hai nước láng giềng, đồng thời hỗ trợ những thành quả hợp tác kinh tế mà ba nước đã đạt được.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN