Trung Quốc và Pakistan nhất trí mở rộng hành lang kinh tế sang Afghanistan

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, ba nước Trung Quốc, Pakistan và Afghanistan đã nhất trí thúc đẩy quan hệ kinh tế bằng cách mở rộng Hành lang kinh tế Trung Quốc – Pakistan (CPEC) sang Afghanistan nhằm khai thác triệt để tiềm năng của quốc gia này như trung tâm kết nối khu vực.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan, Trung Quốc, Afghanistan tại vòng đối thoại ở Islamabad, Pakistan, ngày 6/5/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Ngoại trưởng Pakistan Bilawal Bhutto Zardari cùng người đồng cấp Tần Cương của Trung Quốc và quyền Ngoại trưởng do chính quyền Taliban tại Afghanistan bổ nhiệm Mawlawi Amir Khan Muttaqi đã tổ chức Đối thoại ngoại trưởng Trung Quốc – Pakistan – Afghanistan lần thứ 5 vào ngày 6/5 vừa qua.

Trong tuyên bố chung sau đối thoại, ba nước đã nhắc lại quyết tâm khai thác triệt để tiềm năng của Afghanistan như một trung tâm kết nối khu vực và tái khẳng định cam kết tiếp tục hợp tác ba bên đồng thời cùng nhau mở rộng CPEC sang Afghanistan.

Phát biểu họp báo tại thủ đô Bắc Kinh ngày 9/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Uông Văn Bân cho biết lãnh đạo ngoại giao ba nước đã có cuộc hội đàm sâu rộng về nhiều vấn đề và đạt được những hiểu biết chung về quan hệ láng giềng tốt đẹp, tin tưởng lẫn nhau, hợp tác an ninh, chống khủng bố, kết nối, thương mại và đầu tư. Ông Uông Văn Bân cho biết đây là cuộc đối thoại ngoại trưởng đầu tiên giữa ba nước kể từ khi Taliban trở lại cầm quyền ở Afghanistan năm 2021, đánh dấu việc nối lại cơ chế này.

Cũng tại cuộc đối thoại, ba quan chức ngoại giao đã khẳng định sự cần thiết phải giải quyết các thách thức đang đe dọa nghiêm trọng đến an ninh khu vực và toàn cầu, tác động trực tiếp đến ổn định và thịnh vượng kinh tế của toàn khu vực. Bên cạnh đó, các bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hỗ trợ nhân đạo bền vững và khẩn cấp cho người dân Afghanistan, cho rằng điều đó phải được tách biệt khỏi mọi tính toán chính trị. Ngoài ra, các quan chức trên còn kêu gọi các nước liên quan dỡ bỏ trừng phạt đơn phương đối với Kabul, trả lại tài sản ở nước ngoài vì lợi ích của người dân Afghanistan, đồng thời tạo cơ hội phát triển kinh tế và thịnh vượng cho đất nước.

Ngọc Thúy (TTXVN)
Trung Quốc, Pakistan kêu gọi viện trợ cho Afghanistan
Trung Quốc, Pakistan kêu gọi viện trợ cho Afghanistan

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Nam Á, ngày 8/5, các bộ trưởng ngoại giao của Trung Quốc và Pakistan đã ra tuyên bố kêu gọi các nhà tài trợ tăng cường viện trợ nhân đạo cho Afghanistan, cho rằng hoạt động này nên được tách khỏi “những cân nhắc chính trị”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN