Bà Sanae Takaichi được bầu làm Thủ tướng Nhật Bản trong cuộc họp toàn thể Hạ viện ở Tokyo ngày 21/10/2025. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã gửi lời chúc mừng bà Sanae Takaichi sau khi bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản, diễn biến mà bà von der Leyen đánh giá là "làm nên lịch sử".
Trên mạng xã hội X, bà von der Leyen bày tỏ mong muốn “được hợp tác chặt chẽ để đưa quan hệ đối tác đặc biệt EU – Nhật Bản lên tầm cao mới, vì năng lực cạnh tranh và an ninh chung”.
Ngày 21/10, bà Sanae Takaichi, lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, đã chính thức được Quốc hội Nhật Bản bầu làm Thủ tướng sau khi giành chiến thắng tại cả hai viện, trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên trong lịch sử nước này.
Theo kế hoạch, nội các của Takaichi sẽ ra mắt vào tối cùng ngày, sau lễ bổ nhiệm Thủ tướng và lễ phê chuẩn nội các tại Hoàng cung. Tân Thủ tướng Nhật Bản sẽ tổ chức một cuộc họp báo để giải thích các nguyên tắc cơ bản và chính sách chủ chốt của chính quyền mới.
Truyền thông Nhật Bản cho biết tính đến sáng 21/10, Nội các mới sẽ có đủ 3 chính trị gia từng tham gia tranh cử chức Chủ tịch LDP, theo đó cựu Tổng Thư ký LDP Toshimitsu Motegi giữ chức Ngoại trưởng; Bộ trưởng Nông Lâm Ngư nghiệp Shinjiro Koizumi làm Bộ trưởng Quốc phòng; Chánh Văn phòng Nội các Yoshimasa Hayashi làm Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông. Ngoài ra, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Minoru Kihara sẽ đảm nhiệm Chánh Văn phòng Nội các, còn bà Satsuki Katayama giữ chức Bộ trưởng Tài chính.