Trung Quốc ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong hợp tác khu vực

Thủ tướng Lý Khắc Cường nhấn mạnh, Trung Quốc ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong hợp tác khu vực, sẵn sàng tăng cường hợp tác đa phương hóa, đa dạng hóa với ASEAN.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long (phải) trong cuộc gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đang có chuyến thăm chính thức Singapore, ngày 12/11/2018. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, chiều 12/11, tại Phủ Tổng thống Singapore, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã tiến hành hội đàm với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long.

Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết, năm 2015, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiến hành chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore, hai nước đã xác lập quan hệ đối tác hợp tác đa phương hóa, đa dạng hóa tiến cùng thời đại.

Trung Quốc sẵn sàng cùng Singapore tăng cường trao đổi và điều phối, đẩy mạnh hợp tác cùng có lợi, thúc đẩy quan hệ Trung Quốc - Singapore không ngừng bước lên tầm cao mới.

Thủ tướng Lý Khắc Cường nhấn mạnh, Trung Quốc ủng hộ tiến trình nhất thể hóa kinh tế Đông Á, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong hợp tác khu vực. Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác đa phương hóa, đa dạng hóa với ASEAN, phấn đấu sớm kết thúc đàm phán về Hiệp định Quan hệ đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

Trung Quốc sẵn sàng cùng nỗ lực với các nước trong khu vực đẩy nhanh thúc đẩy tham vấn về Bộ Quy tắc ứng xử trên Biên Đông (COC), chung tay giữ gìn hòa bình và ổn định trên Biển Đông.

Về phần mình, Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết, là nước Chủ tịch luân phiên ASEAN, Singapore sẵn sàng tích cực thúc đẩy phát triển quan hệ ASEAN - Trung Quốc, thúc đẩy tiến trình tham vấn COC.

Cuộc đàm phán về RCEP năm nay thu được tiến triển quan trọng và hiện đã bước sang giai đoạn tham vấn cuối cùng, qua đó phát đi thông điệp tích cực về bảo vệ chủ nghĩa đa phương và thương mại tự do.

Trung Quốc và Singapore đã nhất trí tăng cường nỗ lực chung trong việc xây dựng một tuyến đường mới đi qua biển và đất liền để đẩy mạnh hơn nữa sự liên kết giữa hai nước và khu vực.

Lương Tuấn - Tiến Trung (TTXVN)
Hợp tác quốc phòng làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore
Hợp tác quốc phòng làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore

Nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Singapore, ngày 12/11, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tiến hành Đối thoại Chính sách Quốc phòng cấp Thứ trưởng Việt Nam-Singapore lần thứ 9 tại Singapore.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN