Trung Quốc tuyên bố đã khống chế được ổ dịch COVID-19 mới tại Bắc Kinh

Ổ dịch COVID-19 tại Bắc Kinh khiến 150 người nhiễm đã được kiểm soát. Đây là thông tin được ông Wu Zunyou, chuyên gia dịch tế cấp cao tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc cung cấp tại cuộc họp báo ở thủ đô Bắc Kinh chiều 18/6.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 17/6/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Ổ dịch COVID-19 tại Bắc Kinh khiến 158 người nhiễm đã được kiểm soát.

Theo đó, 21 ca nhiễm mới được công bố ngày hôm qua (17/6) được xác định là lây nhiễm trước ngày 12/6. Đỉnh của ổ dịch lần này được cho là rơi vào ngày 13/6. Dự kiến sẽ có thêm một số ca mắc bệnh được công bố, nhưng số lượng sẽ là nhỏ. 

Theo ông Wu, kết quả này được dựa trên đường cong mô tả tiến trình bệnh nhân bắt đầu có triệu chứng. Nhưng ông không đề cập chi tiết cách thức các chuyên gia đánh giá đỉnh dịch. Ông Wu giải thích, việc kiểm soát được ổ dịch không có nghĩa là “ngày mai sẽ không có ca lây nhiễm nào được công bố”.

Trong những ngày tới, sẽ có thêm thông tin về trường hợp mắc COVID-19, nhưng đây là kết quả của quá trình nhiễm bệnh từ trước đó. Số ca nhiễm mới chỉ là rải rác.

Chuyên gia dịch tễ Wu Zunyou nhận định đợt bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở thủ đô Bắc Kinh đã được kiểm soát, nhưng vẫn còn nguy cơ xuất hiện các ca mắc mới trong hai ngày tới.

Phát biểu họp báo, ông Wu Zunyou cho biết đợt dịch tại Bắc Kinh lần này đã đạt đỉnh vào ngày 13/6 vừa qua. Ông cũng giải thích rằng việc xuất hiện các ca nhiễm mới không có nghĩa là những bệnh nhân đó mới bị mắc bệnh. Ví dụ, 21 trường hợp mới phát hiện hôm 17/6 đều bị nhiễm bệnh trước ngày 12/6. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Bloomberg)
Na Uy hy vọng nối lại hoạt động xuất khẩu cá hồi sang Trung Quốc
Na Uy hy vọng nối lại hoạt động xuất khẩu cá hồi sang Trung Quốc

Ngày 17/6, Na Uy đã bày tỏ hy vọng việc xuất khẩu cá hồi sang Trung Quốc sẽ được nối lại sau khi Bắc Kinh dường như đã loại bỏ nghi vấn mặt hàng này là nguồn lây nhiễm dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN