Trung Quốc truy tố cựu Phó Chủ tịch Chính hiệp Hồ Bắc

Ngày 29/9, Viện kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc (SPP) thông báo rằng ông Trần Bách Hòe, cựu cố vấn chính trị cấp cao ở tỉnh Hồ Bắc, bị truy tố vì các cáo buộc lạm dụng quyền lực và nhận hối lộ.

Ông Trần Bách Hòe. Ảnh: Sina


Trong một tuyên bố, SPP cho biết đã kết thúc cuộc điều tra ông Trần Bách Hòe - cựu Phó Chủ tịch Ủy ban chính hiệp tỉnh Hồ Bắc - và đề nghị viện kiểm sát nhân dân thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến tiến hành truy tố.

Tuyên bố chỉ rõ trong thời gian giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp tỉnh Hồ Bắc, ông Trần Bách Hòe đã có những sai phạm để trục lợi cá nhân và lạm dụng quyền lực. Những hành động của ông đã gây "thiệt hại lớn" cho công quỹ cho "lợi ích của đất nước và nhân dân" và "đặc biệt nghiêm trọng".



T.N (theo THX)
Trung Quốc kỷ luật nhiều quan chức sau khủng bố Tân Cương
Trung Quốc kỷ luật nhiều quan chức sau khủng bố Tân Cương

17 quan chức và sỹ quan cảnh sát đã bị kỷ luật do để xảy ra vụ tấn công khủng bố và sát hại một nhà lãnh đạo Hồi giáo nổi tiếng ở Tân Cương, Tây Bắc Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN