Trung Quốc treo thưởng để người dân săn thiết bị do thám dưới biển

Chính phủ Trung Quốc đang rao thưởng hậu hĩnh cho người dân nếu họ phát hiện thiết bị do thám không người lái trong vùng biển địa phương.

Chú thích ảnh
Hải quân Trung Quốc thu giữ một thiết bị không xác định trong vùng biển quốc tế ngoài khơi Philippines năm 2016. Ảnh: AFP

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc) cho biết một người nông dân có tên Yang tại Ôn Châu tỉnh Chiết Giang trong tháng 9 đã nhận được tiền thưởng sau khi phát hiện thiết bị do thám không người lái ở bờ biển gần ngôi làng của ông.

Giới chức trách Trung Quốc đã không công bố cụ thể xuất xứ của thiết bị này. Tuy nhiên truyền thông địa phương cho biết trên thiết bị có camera độ phân giải cao dò được mục tiêu ở độ sâu 600m.

Từ lâu Trung Quốc đã vận động người dân tham gia chống thiết bị do thám nguồn gốc nước ngoài trong vùng biển của quốc gia này. Điều này đã dẫn đến trường hợp năm 2009 hai tàu cá Trung Quốc suýt va chạm với tàu hải quân Mỹ USNS Impeccable ở phía Nam đảo Hải Nam.

Năm 2016, hải quân Trung Quốc từng thu giữ tàu lặn không người lái (UUV) của Hải quân Mỹ ở Biển Đông. Khi đó tàu của Mỹ khi đó đang di chuyển ở khu vực cách Vịnh Subic (Philippines) khoảng 100 dặm. Động thái này đã gây căng thẳng ngoại giao và vài ngày sau đó Trung Quốc đã trao trả tàu lặn cho Mỹ.

Hà Linh/ Báo Tin tức
Hé lộ hình ảnh bên trong hành lý của nhóm sát thủ giết nhà báo Khashoggi
Hé lộ hình ảnh bên trong hành lý của nhóm sát thủ giết nhà báo Khashoggi

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ vừa hé lộ hình ảnh X-quang tại sân bay cho thấy nhóm sát thủ Saudi Arabia bị cáo buộc giết nhà báo Jamal Khashoggi đã mang theo những thiết bị chuyên dụng trong hành lý.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN