Trung Quốc trấn an dư luận sau vụ máy bay mất tích

Theo mạng tin "Sankei" (Nhật Bản), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương ngày 10/3 cho biết Bắc Kinh “đang liên lạc với phía Malaysia và Việt Nam cũng như sẽ có trách nhiệm đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm cứu nạn”, đồng thời khuyên dư luận nên “giữ thái độ bình tĩnh”.

Thân nhân của một hành khách người Trung Quốc đau buồn khi biết thông tin chiếc máy bay bị mất tích. Ảnh: Tường Thu - Phóng viên TTXVN tại Trung Quốc


Tuyên bố trên của ông Tần Cương được đưa ra trong bối cảnh dư luận trong nước của Trung Quốc ngày càng giận dữ do không có tiến triển nào sau vụ máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia mất tích. Theo ông Tần Cương, Trung Quốc đã cử tàu Hải quân, Cục hải sự và tàu của Bộ Giao thông Vận tải nước này đến địa điểm nghi là hiện trường vụ mất tích.

Về khả năng xảy ra không tặc và khủng bố, ông Tần Cương cho biết: “Hiện đang tràn ngập những giả thuyết và tin đồn (về số phận của chiếc máy bay). Mọi việc đang trong quá trình điều tra và còn quá sớm để đưa ra những kết luận”.

Theo điều tra dư luận trên mạng Internet của Trung Quốc, 67,7% dư luận nước này bày tỏ thái độ bất mãn với cách thức đối phó của hãng hàng không Malaysia trong khi chỉ có 15,2% có ý kiến ngược lại.


T.N (Theo Sankei)
Trung Quốc tăng cường an ninh hàng không
Trung Quốc tăng cường an ninh hàng không

Ngày 8/3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng nước này Lý Khắc Cường đã yêu cầu áp dụng các biện pháp khẩn cấp liên quan tới chiếc máy bay bị mất tích của Malaysia Airlines.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN