Trung Quốc tiêu diệt 11 tên khủng bố tại Tân Cương

Theo Tân Hoa Xã, 11 phần tử khủng bố đã bị cảnh sát bị tiêu diệt trong một cuộc tấn công vào chiều 14/2 tại khu tự trị Tân Cương (Xinjiang) ở khu vực Tây Bắc Trung Quốc.

Cảnh sát Trung Quốc cho biết 2 dân thường và 2 cảnh sát bị thương, ngoài ra 5 xe cảnh sát bị phá huỷ khi những phần tử khủng bố này đi ô tô và xe máy, lao vào tấn công một nhóm cảnh sát đi tuần vào lúc 4h chiều 14/2 tại huyện Ô Thập (Wushi), địa khu A Khắc Tô (Aksu).

Những tên này mang theo dao và thiết bị nổ. Trong số 11 tên bị thiệt mạng có 8 tên bị cảnh sát tiêu diệt ngay tại chỗ, 3 tên kia thiệt mạng do thiết bị nổ của chúng gây ra. Cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ tấn công.

Trước đó, ngày 24/1, cảnh sát huyện Tân Hoà (Xinhe) cũng thuộc địa khu trên đã tiêu diệt 6 phần tử khủng bố khi chúng tấn công vào một đồn cảnh sát.


Theo cảnh sát địa phương, trong năm 2012, tại Tân Cương đã xảy ra khoảng 190 vụ tấn công khủng bố, tăng đáng kể so với năm 2011.


TTXVN/Tin tức

Trung Quốc: Từ công xưởng thế giới đến trung tâm sáng tạo toàn cầu
Trung Quốc: Từ công xưởng thế giới đến trung tâm sáng tạo toàn cầu

Một báo cáo chính thức của Mỹ cho biết: Trung Quốc, nước một thời được xem là công xưởng của thế giới, đang vươn mình trở thành cỗ máy đầu tàu trong Nghiên cứu & Phát triển (R&D) toàn cầu, tiến đến sánh ngang với Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN