Trung Quốc tích cực mua trái phiếu kho bạc Mỹ

Trung Quốc đã tăng mua trái phiếu kho bạc Mỹ trong tháng 5, bất chấp căng thẳng xuyên Thái Bình Dương cũng như đàm phán về xích mích thương mại giũa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này.

Chú thích ảnh
Trung Quốc đã thu mua số lượng lớn trái phiếu kho bạc Mỹ trong tháng 5. Ảnh: Reuters

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng ngày 21/7 đưa tin Trung Quốc đã mua 10,9 tỷ USD trái phiếu kho bạc Mỹ trong tháng 5 sau khi giảm mua vào 2 tháng trước đó.

Diễn biến xảy ra ở thời điểm có nhiều lo ngại rằng bất đồng giữa Mỹ và Trung Quốc về dịch COVID-19, đặc khu hành chính Hong Kong và Tân Cương có thể dẫn tới đối đầu tài chính.

Tính đến cuối tháng 5, Trung Quốc nắm giữ 1,08 nghìn tỷ USD trái phiếu kho bạc Mỹ. Trung Quốc là chủ nợ nước ngoài lớn thứ hai của Chính phủ Mỹ, sau Nhật Bản. Diễn biến thu mua nhiều trái phiếu kho bạc Mỹ của Trung Quốc cho thấy Bắc Kinh có khả năng sử dụng 1 nghìn tỷ USD những trái phiếu kho bạc này như một vũ khí.

Bắc Kinh vẫn tranh cãi về khả năng Mỹ hạn chế hoặc cắt đường tiếp cận của Trung Quốc với đồng bạc xanh. Trong trường hợp này, Trung Quốc có thể lựa chọn đáp trả bằng việc bán nợ của chính phủ Mỹ. Nhưng nhiều nhà phân tích cho rằng điều này khó xảy ra bởi tổn thất có thể xảy ra với cả hai quốc gia và nền kinh tế toàn cầu.

Nhà kinh tế học Zhou Hao tại Commerzbank (Đức) nhận định: “Chúng tôi không có dữ liệu về số cổ phiếu Mỹ mà Trung Quốc nắm giữ do vậy rất khó để xem xét những dữ liệu này từ một góc độ đặc biệt”.

Tổng thống Trump vào ngày 14/7 đã ký ban hành “Đạo luật Tự trị Hong Kong”, động thái này được coi đã mở đường cho khả năng “đóng băng” các tài sản USD – bao gồm trái phiếu chính phủ Mỹ - mà ngân hàng tại Trung Quốc nắm giữ qua lệnh trừng phạt.

Dự trữ ngoại hối Trung Quốc đã tăng 10,64 tỷ USD trong tháng 6 lên mức 3,112 nghìn tỷ USD. Trong tháng 5, các nhà đầu tư nước ngoài đã bán 27,7 tỷ USD trái phiếu kho bạc Mỹ.

Hà Linh/Báo Tin tức
Campuchia và Trung Quốc hoàn tất đàm phán FTA
Campuchia và Trung Quốc hoàn tất đàm phán FTA

Nhật báo Rasmei Kampuchea ngày 21/7 đưa tin, tại cuộc họp trực tuyến với Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Chung Sơn hôm 20/7, Bộ trưởng Thương mại Campuchia Pan Sorasak đã chính thức thông báo về việc hoàn tất đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) Campuchia - Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN