Trung Quốc: Thủ đô Bắc Kinh siết chặt quy định phòng cháy chữa cháy

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 26/3, Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) khóa XVI đã tổ chức kỳ họp lần thứ 16 và thông qua Luật Phòng cháy chữa cháy Bắc Kinh (sửa đổi), tăng cường quản lý toàn diện an toàn cháy nổ, đặc biệt tập trung vào các khu vực có nguy cơ cao như nhà cao tầng, trung tâm thương mại lớn, khu đông dân cư và nhà ở tự xây tại nông thôn. Bộ luật có 9 chương, 104 điều, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/5/2024.

Chú thích ảnh
Khu nhà Tụ Phúc Duyên ở thôn Tân Kiến thuộc trấn Tây Hồng Môn, quận Đại Hưng, Bắc Kinh, sau vụ cháy ngày 18/11/2017. Ảnh: Xinhua

Trước đây, việc giám sát an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) thuộc về cơ quan công an. Tuy nhiên, theo Luật PCCC Bắc Kinh mới, cơ quan chịu trách nhiệm giám sát sẽ là Cơ quan Quản lý khẩn cấp. Các đơn vị có liên quan như chính quyền địa phương, doanh nghiệp, tổ chức xã hội đều phải chịu trách nhiệm về công tác phòng cháy chữa cháy theo nguyên tắc “cơ quan quản lý ngành nghề phải đảm bảo an toàn cháy nổ cho ngành nghề đó”.

Luật mới đề ra các tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn đối với các công trình có nguy cơ cao. Đối với nhà cao tầng, chủ sở hữu hoặc người quản lý phải thành lập ban quản lý an toàn phòng cháy hoặc cử chuyên viên phụ trách bảo trì hệ thống phòng cháy; lắp đặt biển báo hướng dẫn thoát hiểm, chỉ dẫn an toàn tại các lối ra vào, thang máy, cửa thoát hiểm; kiểm tra hệ thống cứu hỏa (bình chữa cháy, vòi phun nước, hệ thống chữa cháy tự động) ít nhất mỗi quý một lần.

Đối với trung tâm thương mại lớn, chủ đầu tư phải ký hợp đồng phòng cháy chữa cháy với các hộ kinh doanh, quy định rõ trách nhiệm an toàn; kiểm tra đơn lẻ hệ thống PCCC mỗi tháng và kiểm tra đồng bộ toàn bộ hệ thống ít nhất mỗi 6 tháng. Đối với bệnh viện, viện dưỡng lão, trung tâm phục hồi chức năng, bố trí phòng lánh nạn, hệ thống cảnh báo và thiết bị hỗ trợ sơ tán như mặt nạ chống khói, cáng cứu thương, xe lăn; giám sát PCCC 24/7 tại các khu vực trọng điểm.

Bên cạnh đó, đưa ra các quy định quản lý chặt chẽ xe đạp điện, siết chặt quy định về đỗ xe và sạc pin, cụ thể: Cấm đỗ xe và sạc xe đạp điện tại khu vực nguy hiểm; cấm đỗ xe đạp điện hoặc sạc pin tại hành lang công cộng, lối thoát hiểm, cửa ra vào an toàn, cầu thang bộ; cấm mang xe đạp điện hoặc pin sạc vào thang máy.

Bắt buộc xây dựng khu vực đỗ xe và sạc pin tập trung, các khu dân cư, tòa nhà làm việc phải có khu vực đỗ xe riêng biệt và trạm sạc an toàn và ban quản lý chung cư, đơn vị vận hành phải kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan đến việc sạc xe đạp điện không đúng quy định. Ngoài ra, luật mới cũng đưa ra quy định đặc biệt đối với doanh nghiệp sử dụng xe đạp điện. Theo đó, các công ty sử dụng xe đạp điện để kinh doanh (như giao hàng, vận chuyển) phải có quy trình quản lý an toàn cháy nổ, đồng thời khuyến khích nghiên cứu công nghệ giảm nguy cơ cháy nổ cho pin sạc xe đạp điện.

Thời gian tới, để tăng cường công tác PCCC, Bắc Kinh sẽ phát triển “Thành phố phòng cháy chữa cháy thông minh”, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây, dữ liệu lớn (Big Data) và Internet vạn vật (IoT) để tăng cường giám sát cháy nổ; các hệ thống cảnh báo sớm sẽ được kết nối với cơ quan chức năng để phát hiện và xử lý nguy cơ hỏa hoạn kịp thời.

Dự kiến, đến năm 2026, hơn 60% công tác kiểm tra phòng cháy chữa cháy của Bắc Kinh sẽ được thực hiện từ xa bằng công nghệ AI và dữ liệu số. Đồng thời, hệ thống AI sẽ phân tích nguy cơ cháy nổ và đưa ra cảnh báo sớm.

Quang Hưng (TTXVN)
Bình Dương tăng cường kiểm tra phòng cháy chữa cháy tại doanh nghiệp dịp cuối năm
Bình Dương tăng cường kiểm tra phòng cháy chữa cháy tại doanh nghiệp dịp cuối năm

Nhằm đảm bảo an toàn trong mùa khô và Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, đêm 31/12, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương đã bất ngờ kiểm tra công tác phòng cháy tại Khu công nghiệp Đồng An 2, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN