Trung Quốc tăng tốc, quyết tâm xây bệnh viện 1.000 giường trong 6 ngày

Các công nhân Trung Quốc đang tăng tốc hết lực để xây dựng một bệnh viện 1.000 giường tại thành phố Vũ Hán trong 6 ngày ở thời điểm dịch viêm phổi do virus corona (2019-nCoV) lây lan.

Chú thích ảnh
Địa điểm xây dựng bệnh viện mới. Ảnh: Xinhua

nCoV xuất hiện tại thành phố Vũ Hán từ cuối năm 2019 và đến nay đã ghi nhận 41 trường hợp tử vong và 1.300 ca nhiễm bệnh trên toàn thế giới.

Người dân đổ về chật kín các bệnh viện tại thành phố 11 triệu dân để khám trong khi có nhiều lo ngại về tình trạng thiếu hụt thuốc men.

Chính quyền thành phố Vũ Hán quyết định xây dựng một bệnh viện sức chứa 1.000 giường trong thời gian gấp rút 6 ngày để đáp ứng yêu cầu điều trị hiện tại.

Truyền thông Trung Quốc đã đăng tải video “binh đoàn” máy xúc liên tục hoạt động tại địa điểm xây bệnh viện có diện tích 25.000 mét vuông (video dưới, nguồn: Daily Mail).

Trong khi đó, ông Yanzhong Huang tại Hội đồng đối ngoại (Mỹ) cho biết trong năm 2003, Bắc Kinh từng xây dựng bệnh viện tương tự chỉ trong 7 ngày để chống lại SARS do vậy đội ngũ ở Vũ Hán có lẽ sẽ cố gắng để đánh bật kỷ lục này. Bệnh viện mới được xây dựng về cơ bản là tòa nhà được lắp ghép.

Theo ông Yanzhong Huang, kỹ sư từ khắp Trung Quốc sẽ được huy động để hoàn thành công trình đúng tiến độ.

Tối 23/1, 35 máy đào và 10 xe ủi đất đã đến địa điểm xây bệnh viện ở Vũ Hán nhằm đảm bảo công trình hoàn thiện vào ngày 3/2.

Ngày 24/1, tờ Global Times xác nhận 150 bác sĩ quân y Trung Quốc đã đến Vũ Hán. Hiện chưa thể xác định được họ có làm việc tại bệnh viện mới một khi công trình này hoàn thành hay không.

Ông Joan Kaufman tại trường Y Harvard nhận định: “Về căn bản đó là bệnh vện cách ly nơi họ đưa những người nhiễm bệnh đến do vậy ở đây có thiết bị bảo vệ và an toàn”.

Có khoảng 4.000 công nhân đã xây bệnh viện Xiaotangshan tại Bắc Kinh năm 2003 để chống SARS. Xiaotangshan có phòng X-quang, phòng chụp CT, khoa chăm sóc đặc biệt và phòng thí nghiệm.

Trong vòng 2 tháng, Xiaotangshan tiếp nhận 1/7 bệnh nhân SARS trên toàn Trung Quốc. Sau đó, bệnh viện này đóng cửa khi Trung Quốc tuyên bố đã xử lý thành công dịch SARS. SARS đã khiến 5.300 ca nhiễm và 349 người thiệt mạng tại Trung Quốc trong khoảng thời gian từ 2002-2003.

Hà Linh/Báo Tin tức
Sợ nhiễm bệnh viêm phổi lạ, dân Vũ Hán tích đồ ăn, cố thủ trong nhà
Sợ nhiễm bệnh viêm phổi lạ, dân Vũ Hán tích đồ ăn, cố thủ trong nhà

Tâm lý hoảng sợ bao trùm thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc khi dịch bệnh viêm phổi do virus nCoV lây lan nhanh, khiến ít nhất 25 người chết, buộc giới chức thành phố phải ra lệnh "nội bất xuất, ngoại bất nhập".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN