Trung Quốc sẽ có 630.000 ca mắc mỗi ngày nếu chống COVID-19 kiểu Mỹ

Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh (CDC) Trung Quốc khẳng định nếu áp dụng biện pháp chống dịch COVID-19 theo cách của Mỹ, quốc gia này sẽ có tới 630.000 ca mắc mới mỗi ngày.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế vận chuyển nhu yếu phẩm hàng ngày cho người dân tại khu vực cách ly ở Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Trong báo cáo thường kỳ với tiêu đề “Sống chung với COVID-19: Các ước tính và viễn cảnh” đăng trên website ngày 24/11, CDC Trung Quốc dự báo trong số 630.000 trường hợp mắc mới mỗi ngày sẽ có 10.000 gặp biến chứng nghiêm trọng, làm quá tải hệ thống chăm sóc y tế cũng như gây ra một thảm họa đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.  

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu thực tế về đại dịch tại các nước như Mỹ, Anh, Israel, Tây Ban Nha và Pháp làm tham chiếu để đánh giá những hậu quả tiềm tàng nếu Bắc Kinh áp dụng chiến lược ứng phó đại dịch giống ở các nước trên. 

Phát hiện này đã đưa ra một cảnh báo rõ ràng rằng, vào thời điểm hiện tại, Trung Quốc chưa sẵn sàng áp dụng chiến lược "mở cửa" dựa vào giả thuyết miễn dịch cộng đồng đang được nhiều quốc gia ủng hộ. 

Báo cáo của CDC Trung Quốc nhấn mạnh cần phải tiêm phòng hiệu quả hơn hoặc điều trị cụ thể hơn và tốt nhất là kết hợp cả hai trước khi có thể dỡ bỏ biện pháp kiểm soát xuất nhập cảnh cùng những biện pháp chống COVID-19 khác một cách an toàn. 

Tại lễ khai mạc Diễn đàn truyền thông Internet Trung Quốc tại Quảng Châu ngày 25/11, chuyên gia về bệnh hô hấp hàng đầu Trung Quốc Zhong Nanshan nhận xét một số nước phương Tây rất coi trọng tự do cá nhân. Họ có quyền tự do không đeo khẩu trang, tự do tụ họp và không cần tiêm chủng. Nhưng hậu quả chính là sự lây lan của dịch bệnh cùng số lượng lớn các ca nhiễm và tử vong do virus SARS-CoV-2.

"Nhưng trong cuộc chiến chống lại các vấn đề sức khỏe toàn cầu, Trung Quốc chú trọng đến những quyền cao nhất con người, đó là: quyền được sống, và quan trọng hơn là quyền được khỏe mạnh. Mọi người đeo khẩu trang, ý thức hạn chế hoạt động và xét nghiệm axit nucleic để giảm sự lây lan của viurs”, ông Zhong Nanshan phát biểu tại hội nghị.

Theo ông, tỷ lệ người mắc COVID-19 ở Trung Quốc hiện nay là 8,9 trên 100.000 người, bằng 1/1.678 tỷ lệ ở Mỹ và tỷ lệ tử vong là 0,4 trên 100.000 người, bằng 1/606 của Mỹ.

Hoàng Trang/Báo Tin tức (theo Global Times)
COVID-19 tới 6h sáng 28/11: Thế giới vượt 261 triệu ca mắc; Thêm quốc gia có ca nhiễm 'siêu biến thể' Omicron
COVID-19 tới 6h sáng 28/11: Thế giới vượt 261 triệu ca mắc; Thêm quốc gia có ca nhiễm 'siêu biến thể' Omicron

Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 468.000 ca bệnh COVID-19 và trên 5.100 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã vượt 261 triệu ca, trong đó trên 5,21 triệu ca tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN