Trung Quốc sản xuất tàu thăm dò mặt trăng thứ ba

Trung Quốc đã bắt đầu thiết kế và sản xuất tàu thăm dò mặt trăng thứ ba, Hằng Nga 3, một bước quan trọng trong chương trình thăm dò vệ tinh tự nhiên duy nhất của trái đất.

Tàu Hằng Nga 2 được phóng đúng ngày Quốc khánh Trung Quốc 1/10/2010. Ảnh Internet.


Là một bộ phận quan trọng trong bước đi thứ hai của dự án thăm dò mặt trăng gồm 3 bước của Trung Quốc, sứ mạng Hằng Nga 3 đã chuyển từ giai đoạn sản xuất nguyên mẫu sang sản xuất thực thể bay.

Theo thông tin từ Ủy ban Nhà nước về Khoa học, Công nghệ và Công nghiệp quốc phòng (SASTIND), tàu thăm dò thứ ba sẽ mang theo một xe tự hành mặt trăng và các thiết bị khác phục vụ khảo sát địa hình, tìm hiểu các điều kiện sống và quan sát vũ trụ.

Hằng Nga 3 được lên kế hoạch phóng vào năm 2013. “Người tiền nhiệm” của nó, tàu Hằng Nga 2 đã được phóng hồi tháng 10/2011. Đầu tháng 2 vừa qua, Trung Quốc đã công bố bản đồ toàn cảnh cũng như những hình ảnh độ phân giải cao về mặt trăng do Hằng Nga 2 chụp được. Đây cũng là những bức ảnh có độ phân giải cao nhất chụp toàn cảnh bề mặt mặt trăng từng được chụp cho tới nay.

Cũng theo SASTIND, Trung Quốc đã bắt đầu xây dựng hệ thống quan sát trái đất độ phân giải cao. Bắc Kinh sẽ bắt đầu phát triển một vệ tinh mới phục vụ cho dự án xây dựng hệ thống này kể từ năm 2013 và hệ thống được dự kiến hoàn thành vào khoảng năm 2020.

Là một trong 16 dự án khoa học quan trọng của Trung Quốc trong đề cương quốc gia về phát triển khoa học công nghệ giai đoạn 2006-2020, hệ thống quan sát nói trên sẽ cung cấp dịch vụ thông tin và hỗ trợ hoạch định chính sách trong các lĩnh vực như nông nghiệp, phòng tránh và giảm tác động của thiên tai cũng như an ninh công cộng.

T.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN